Du lịch dịp 30-4, 1-5: Nhu cầu cao, dịch vụ đắt

ANTĐ - Dù còn gần 1 tháng nữa mới đến kỳ nghỉ lễ 30-4, 1-5, nhưng việc đặt chỗ khách sạn, vé máy bay của du khách đến các điểm du lịch nổi tiếng đã hết sức khó khăn. Bên cạnh đó, nhiều công ty lữ hành đã thông báo không nhận thêm khách ở một số tour du lịch.

Du lịch dịp 30-4, 1-5: Nhu cầu cao, dịch vụ đắt ảnh 1Hướng dẫn viên du lịch giới thiệu về các tour trong và ngoài nước

Không dễ mua được tour giá rẻ 

Do kỳ nghỉ lễ năm nay diễn ra trong thời gian dài nên lượng khách đi du lịch tăng mạnh. Nhiều khách sạn ở các điểm đến phổ biến trong nước đã hết phòng. Chị Nguyễn Thảo Chi ở chung cư Sông Đà, quận Thanh Xuân, Hà Nội chia sẻ, gia đình chị dự định đi nghỉ tại một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở Quảng Bình từ ngày 28-4 đến 2-5. Do đặt tour không kịp nên gia đình chị quyết định đi tự túc. Tuy vậy, khi gọi điện để đặt vé máy bay, chị Chi khá thất vọng khi được biết, vé ngày đi chỉ có chuyến vào giữa trưa và ngày về đã kín chỗ. Gọi điện đến khách sạn để đặt phòng, chị Chi cũng nhận được thông báo phòng đã hết, chỉ còn một số căn áp mái với diện tích nhỏ, vị trí không đẹp. “Lên mạng, tôi biết có người đồng ý nhượng lại phòng song với giá cao hơn khoảng 20%. Vì họ yêu cầu chuyển tiền ngay, tôi sợ bị lừa nên cả nhà đành “du lịch” tại gia vậy” - chị Chi thở dài.

Nhằm kích cầu du lịch, Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam lần thứ III (VITM) đã được tổ chức (từ ngày 3-4) tại Hà Nội vào đúng dịp “cao điểm” nên thu hút được sự chú ý của nhiều người dân. Mặc dù có rất nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn về giá tour, vé máy bay… được đưa ra, song việc lựa chọn được một chuyến đi vừa rẻ vừa đúng dịp nghỉ lễ là điều không đơn giản. Có mặt tại hội chợ, chị Lê Thu Hằng ở ngõ 117 Thái Hà, Hà Nội tâm sự, để “săn” vé và tour giảm giá, chị đã có mặt ở đây từ khá sớm ngay trong ngày đầu khai mạc. Qua các tờ rơi quảng cáo, chị Hằng như bị hoa mắt trước hàng trăm tour du lịch giảm giá. Tuy vậy, loay hoay suốt cả buổi sáng, chị Hằng vẫn chưa chọn được tour du lịch nào. “Hầu hết các tour du lịch đợt 30-4 đã hết chỗ, chỉ còn một vài tour với điểm đến không hấp dẫn, mức giảm giá cũng khá thấp, chỉ khoảng 300.000 đồng/người, bay với vé của các hãng hàng không giá rẻ. Còn vé máy bay, giai đoạn cao điểm từ tháng 5 - tháng 8 đến các điểm du lịch lại hầu như không giảm giá và mỗi người cũng chỉ được mua vé với số lượng hạn chế. Do lượng người có nhu cầu rất cao nên sau hơn 1 tiếng xếp hàng giữa nắng, tôi đành phải bỏ cuộc” - chị Hằng mệt mỏi cho biết.

Ngoài các tour trong nước, hàng chục tour du lịch nước ngoài với các điểm đến hấp dẫn như châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Nga… cũng có chương trình giảm giá từ 2-4 triệu đồng/người/tour. Nhìn chung, hầu hết các tour du lịch, vé máy bay giảm giá đều đưa ra thời gian khởi hành và kết thúc cố định. Khách mua sẽ phải thanh toán toàn bộ tiền vé và không được hoàn trả bất kỳ khoản tiền nào khi có sự thay đổi về lịch trình. 

Du lịch dịp 30-4, 1-5: Nhu cầu cao, dịch vụ đắt ảnh 2Nhiều người xếp hàng chờ mua vé máy bay giá rẻ tại Hội chợ du lịch
 đang diễn ra tại Triển lãm Giảng Võ

Du lịch tự túc: khó mua vé, đặt phòng

Các tour được du khách lựa chọn nhiều nhất trong dịp 30-4 và 1-5 tới là những tour du lịch biển. Đến thời điểm này, với khách đi tự túc, việc tìm phòng khách sạn ở những vùng biển nổi tiếng như Mũi Né, Nha Trang, Đà Nẵng, Quảng Bình… hầu như không còn cơ hội. Để tránh quá tải tại các điểm đến và tiết kiệm chi phí cho du khách, các đơn vị lữ hành đã khuyến khích du khách chuyển hướng  như đăng ký những tour ngắn ngày hơn, thay đổi lịch trình bằng cách đi lệch ngày (đi sớm về sớm hoặc về muộn hơn so với ngày cao điểm). 

Bà Nguyễn Minh Thúy - Giám đốc công ty du lịch S.P cho biết, năm nay, khách đặt tour rất sớm. Có những khách khi vừa kết thúc kỳ nghỉ Tết đã đặt tour đi nghỉ lễ 30-4 và 1-5. Nguyên nhân khiến việc đặt phòng của nhiều du khách khá vất vả là do các công ty du lịch bao phòng để phục vụ khách mua tour. Bên cạnh đó, một số khách sạn cũng giữ lại phòng để bán cho khách lẻ vào cận ngày với giá cao. Trong những dịp đông khách, giá vé, dịch vụ tăng chóng mặt. Để có một kỳ nghỉ vui, trọn vẹn mà không tiêu tốn quá nhiều tiền, các gia đình nên chọn điểm du lịch gần hơn, thay vì đến Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang…, có thể chọn Cát Bà, Vân Đồn, Cô Tô… 

Cũng theo bà Nguyễn Minh Thúy, do nhu cầu du lịch của người dân trong dịp nghỉ lễ sắp tới rất lớn nên một số đối tượng đã đăng tin bán tour với giá rẻ nhưng chất lượng dịch vụ không đảm bảo hoặc bán lại phòng giá cao nhưng thực chất là lừa tiền của khách. Để tránh mất tiền oan, người dân cần tỉnh táo trước những thông tin này…