Đối tượng giết em rể từng điều trị bệnh tâm thần

ANTD.VN - Chiều 19-2, Cơ quan CSĐT, CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết, Dương Quang Bình (SN 1977, ở ngõ 609 - đường Bạch Đằng),  đối tượng dùng dao giết em vợ từng có tiền sử bệnh tâm thần, phải đi chữa trị.

Qua điều tra, cơ quan CSĐT, CAQ Hoàn Kiếm xác định, Dương Quang Bình có tiền sử tâm thần, từng chữa trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương từ 11/6 đến 7/8/2019. Trong quá trình sinh sống tại nhà và địa phương, Bình thường xuyên uống rượu. Cơ quan Công an cũng đang xác định xem đối tượng có nghiện ma túy hay không.

CS113 - CAQ Hoàn Kiếm bắt giữ đối tượng Dương Quang Bình

Trước đó, như Báo ANTĐ đã thông tin, vào đêm 18-2, Dương Quang Bình với biểu hiện không bình thường đã la hét, đốt chiếc xe máy của mình gây náo loạn khu nhà nơi đối tượng này đang sinh sống. Chưa hết, đối tượng Dương Quang Bình còn trèo lên mái tôn, rồi vào nhà em gái.

Tại đây, Bình đã dùng dao đâm tử vong em rể của mình là Nghệ sỹ Ưu tú (NSƯT) Vũ Mạnh Dũng, khiến anh bị tử vong. Đối tượng sau đó đã bị lực lượng CAQ Hoàn Kiếm ập vào khống chế, bắt giữ.

Hiện CAQ Hoàn Kiếm đã bắt khẩn cấp, khởi tố vụ án giết người đối với Dương Quang Bình để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.