Đối tượng buôn cả chục bánh heroin lĩnh án tử hình

ANTD.VN - Phải vào viện điều trị bệnh, Ngọc quen biết, rồi nảy sinh chuyện buôn bán ma túy với đồng bọn.

Ngày 29-12, đưa Nguyễn Duy Ngọc (SN 1985, trú ở xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, Sơn La) ra xét xử, TAND TP Hà Nội đã quyết định tuyên phạt đối tượng này mức án tử hình về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo khoản 4, Điều 194-BLHS.

Liên quan đến hành vi tội phạm của Ngọc, Trần Quốc Hưng (SN 1965, trú ở phường Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội) cũng bị áp dụng 3 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Duy Ngọc (bên phải) cùng bị cáo liên quan tại phiên tòa

Tiến hành xét xử, Tòa án Hà Nội làm rõ, năm 2015, Nguyễn Duy Ngọc mắc bệnh và phải xuống Bệnh viện Bạch Mai Hà Nội điều trị. Trong thời gian này, anh họ Ngọc đến thăm và dẫn theo Trần Quốc Hưng. Nhờ thế mà Ngọc và Hưng quen biết nhau.

Về sau, Ngọc và Hưng tiếp tục giữ liên lạc với nhau. Ngày 5-12-2016, Ngọc nhận được điện thoại của Hưng đặt mua 10 bánh heroin với giá 175 triệu đồng. Hai đối tượng thống nhất địa điểm giao dịch là thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Nhận được đơn hàng, Ngọc tìm đến nhà một đối tượng cùng xã Vân Hồ lấy số heroin theo yêu cầu. Sáng 7-12-2016, Ngọc mượn xe ô tô của người quen chở 10 bánh heroin xuống Hà Nội giao dịch thì bị bắt quả tang (chưa kịp giao dịch), tại thị trấn Xuân Mai.

Bắt quả tang Ngọc, lực lượng công an cũng nhanh chóng khép vòng vây đối với Hưng khi đối tượng này đang có mặt tại khu vực Trường Đại học Lâm nghiệp, thuộc thị trấn Xuân Mai. Kiểm tra người Hưng, cơ quan công an thu giữ hơn 5 gram ma túy.

Quá trình điều tra cũng như tại tòa, mặc dù Nguyễn Duy Ngọc khai 10 bánh heroin (tương đương hơn 3.511 gram) đang trên đường mang đi bán cho Hưng nhưng ngoài lời khai này ra không có thêm chứng cứ khác. Do đó, cơ quan tố tụng không đủ căn cứ xử lý Trần Quốc Hưng đồng phạm về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.