Đời sống thị dân Hà Nội đầu thế kỷ 20

ANTĐ -  Nhằm giới thiệu tới công chúng nét văn hóa dân gian Hà Nội, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long-Hà Nội phối hợp cùng Viện Viễn Đông Bác Cổ Pháp tổ chức triển lãm “Một vài nét về đời sống thị dân và nông dân Bắc bộ đầu thế kỷ 20 qua tranh khắc của Henri Oger”. 

Thông qua hình vẽ, hiện vật và phim video cùng hệ thống các bài viết, triển lãm tập trung giới thiệu về đời sống vật chất, tinh thần và kỹ nghệ nghề của thị dân Hà Nội và các vùng phụ cận đầu thế kỷ 20. Đặc biệt, việc thể hiện trên các chất liệu truyền thống như giấy dó, mành tre… các tác phẩm tranh khắc của họa sỹ người Pháp, Henri Oger đã mang đến một không gian gần gũi với du khách. Triển lãm đang diễn ra tại Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội, số 9 Hoàng Diệu.