Đình chỉ hãng taxi Phú Gia

(ANTĐ) - Thanh tra Bộ GTVT cho biết, trong đợt thanh tra toàn diện một số hãng taxi trên địa bàn Hà Nội, đến nay, Thanh tra Bộ này đã ra quyết định đình chỉ hoạt động đối với hãng taxi Phú Gia, hãng có lái xe bắt chẹt khách Interpol mới đây. Hãng taxi Phú Gia do Công ty trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ vận tải Phú Gia đăng ký kinh doanh.

Theo ông Nguyễn Xuân Hào - Chánh Thanh tra Bộ GTVT, trong quá trình thanh kiểm tra, hãng taxi Phú Gia không có đủ các điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng taxi. Cụ thể như, không đăng ký màu sơn, không có logo, không có bộ máy điều hành.

Đặc biệt, hãng chỉ có 14 xe taxi nhưng thuê của công ty khác 6 xe và của tư nhân 4 xe. Trong đó, với các xe của cá nhân đóng góp, công ty cho thuê bộ đàm với mức 800.000 đồng/tháng. Ngoài ra, trong danh sách 14 lái xe của doanh nghiệp, lực lượng thanh tra phát hiện 3 lái xe không có tên trong danh sách…

Trước đó, cũng trong đợt kiểm tra này, Thanh tra Bộ GTVT đã đình chỉ hoạt động đối với hãng taxi Mùa Xuân.