Đề xuất ổn định thuế nhập khẩu xăng dầu

ANTĐ - Hiệp hội Xăng dầu vừa có văn bản đề xuất áp mức thuế suất nhập khẩu xăng dầu ổn định trong một năm nhằm minh bạch giá thành và kiểm soát được thu ngân sách. 

Bên cạnh đó, Hiệp hội cũng kiến nghị khi giá xăng dầu biến động dưới 8%, Nhà nước nên trao lại quyền tăng hoặc giảm giá cho các doanh nghiệp đầu mối, thay vì ngưỡng 5% hiện nay. 

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo mới đây, đại diện Bộ Công Thương khẳng định, Nhà nước sẽ không giao trọn quyền tự quyết giá cho doanh nghiệp. Việc điều hành giá tiệm cận với thị trường là ở mức cho doanh nghiệp chủ động hơn, nhưng việc ra giá, chọn thời điểm thì vẫn phải do liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định.