Dễ đổ vỡ vì vừa hẹn hò đã làm "chuyện ấy"

ANTĐ - Nếu chuyện ấy diễn ra khi bạn và chàng chỉ vừa mới hẹn hò thì nhiều khả năng mối quan hệ của bạn không thể lâu bền.

Hãy biết chờ đợi đến thời điểm thích hợp vì những lí do sau đây:

 Ảnh minh họa
Ảnh minh họa



1. Không sáng suốt khi quyết định

Có quan hệ tình dục quá sớm với người bạn đang hẹn hò có thể làm mất đi sự tỉnh táo và sáng suốt trong các quyết định. Điều này khiến bạn mất đi cơ hội và thời gian tìm hiểu nhau kĩ hơn vì bạn chỉ chú ý đến tình dục thay vì xây dựng tình cảm. Khi tình cảm của hai bạn đã chín muối, chuyện ấy sẽ đến một cách tự nhiên.

2. Đợi cho đến khi mối quan hệ đã bền chặt hơn

Chờ đợi đến thời điểm thích hợp trước khi có quan hệ tình dục giúp bạn hiểu rõ hơn làm thế nào để phát triển mối quan hệ. Một mối quan hệ thực sự bền vững dựa trên nền tảng tình cảm của cả hai bên thay vì ham muốn thể xác hay lợi ích trước mắt. Thời gian sẽ giúp bạn xây dựng tình cảm bền chặt và gắn bó hơn.

3. Sự mong đợi khiến chuyện ấy trở nên thú vị hơn

Sự kiên nhẫn chờ đợi sẽ được đền đáp xứng đáng sau này. Chuyện ấy sẽ trở nên mãnh liệt và đầy cảm xúc hơn. Có quan hệ tình dục khi vừa bắt đầu hẹn hò có thể khiến chuyện tình cảm của bạn sớm lụi tàn.