Đâm tử vong một thanh niên khi xen vào chuyện nợ nần

ANTĐ - Xen vào chuyện nợ tiền của người khác khiến hai bên xảy ra mâu thuẫn, Thái dùng con dao nhọn đâm thủng bụng, tử vong thanh niên nợ tiền chủ quán phở, khi họ chẳng liên quan gì đến mình...

Sáng nay 12-9, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Thái (SN 1962, trú tại tổ 56, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) mức án chung thân về tội "Giết người".

Bị cáo Thái tại phiên tòa sáng nay


Theo tài liệu của cơ quan công tố, khoảng 23h ngày 27-1-2013, tại quán phở trước cửa nhà sô 9 phố Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa, Hà Nội) của chị Trịnh Hồng Oanh (SN 1968, trú tại ngách 7, ngõ Chùa Liên Phái, phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) xảy ra xô xát giữa Phạm Văn Thái với Nguyễn Thành trung (SN 1985, trú tại xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Đến lúc "cao trào" Thái chạy vào quán phở của chị Oanh lấy con dao phay ra chém anh Trung, nhưng anh Trung đã kịp thời giơ tay lên đỡ, khiến con dao của Thái rơi xuống đất.

Chưa hết cơn "phát hỏa", Thái tiếp tục dùng con dao nhọn đâm một nhát vào bụng anh Nguyễn Thành Trung, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.