Yên Bái:

Đâm trọng thương em vợ, tự sát cùng 2 con nhỏ

ANTĐ - Kẻ có hành vi điên dại này là Phạm Văn Thành (SN 1985), trú tại xã Đại Lịch, Văn Chấn, Yên Bái.

Chiều 12-11, tại xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn xảy ra vụ án mạng gây rúng động dư luận. Có 3 người tử vong gồm Phạm VănThành và 2 con nhỏ của anh ta. Nạn nhân bị thương nặng là anh Đào Văn Phú (em vợ của Thành). Thành chính là hung thủ gây nên thảm án trên.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, do bị vợ từ chối nối lại tình cảm, Thành quẫn bách ra tay chém trọng thương em vợ rồi tìm cách tự tử cùng hai con nhỏ, một cháu 7 tuổi, một cháu 10 tuổi.

Tại hiện trường, cơ quan Công an đã tìm thấy một lá thư do Phạm Chí Thành viết, trong đó nói nguyên nhân khiến gã ra tay mất hết nhân tính.

Khoảng 16h, Thành cầm dao lên đồi gần nhà thì gặp anh Phú. Vừa chạm mặt em vợ, Thành vung dao chém trúng nhưng may mắn anh Phú chạy thoát được và được người dân đưa đi cấp cứu. Thấy em vợ chạy thoát, Thành về nhà ép hai con uống thuốc sâu rồi cũng tự tìm đến cái chết.