Đâm trọng thương chồng hờ của cháu gái

ANTĐ - Ngày 5-7, Công an huyện Củ Chi, TP. HCM cho biết đang tạm giữ Nguyễn Thị Tum để điều tra làm rõ hành vi dùng dao đâm trọng thương người chồng hờ của cháu gái mình.

Trước đó, do chị Nguyễn Thị Tum (SN 1969), quê ở Kiên Giang, trọ tại xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi và chồng đã cãi nhau nên, chị Tum sang phòng trọ bên cạnh của cháu gái mình là Kim Thị Nỷ (SN 1964), quê ở Sóc Trăng để ngủ.

Nhưng chị Tum đã bị anh Nguyễn Văn Khải (SN 1969), quê ở Kiên Giang, tạm trú huyện Củ Chi, đang sống chung với Kim Thị Nỷ như vợ chồng ngăn cản, phản đối. Bức tức, Tum quay về phòng trọ của mình vừa đi vừa chửi anh Khải.

Thấy vậy, anh Khải đã đuổi theo và tát vào mặt Tum 2 cái. Sẵn cơn bực tức, Tum chạy vào bếp lấy 1 con dao đâm nhiều nhát vào người anh Khải gây thương tích. Anh Khải chạy vào phòng trọ cầm ghế gỗ đập vào đầu Tum.

Lúc này, Tum liền vùng dậy, sẵn dao trong tay đã đâm 1 nhát vào cổ anh Khải, làm người này gục ngã. Hiện, anh Khải bị  thương nặng đang cấp cứu tại bệnh viện.

Công an huyện Củ Chi tạm giữ Tum lập hồ sơ xử lý.