Cướp xe đạp điện của học sinh giữa đường

ANTĐ - Tối 17-10, tại khu vực trước ngõ 155, đường Trường Chinh, quận Thanh Xuân (Hà Nội), nhân dân đã bắt được một đối tượng cướp xe đạp điện của học sinh, giao cho CAP Phương Liệt, quận Thanh Xuân xử lý. 
Nạn nhân vụ cướp là cháu Trần Việt Cường, SN 1996, nhà ở tập thể Kim Liên, quận Đống Đa (Hà Nội), bị 2 đối tượng đánh, cướp chiếc xe đạp điện màu đen, nhãn hiệu Giant. Đối tượng bị bắt được làm rõ là Nguyễn Thành Đạt, SN 1991, ở phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội). 
Theo nạn nhân trình báo, 21h30 cùng ngày, cháu Cường trên đường đi học về nhà, đến ngõ 155 đường Trường Chinh, đã bị hai nam thanh niên đi xe máy Honda Wave màu đỏ - đen, dùng khóa chữ U (khóa bảo hiểm chống trộm xe máy) đánh vào đầu. Cháu Cường sợ bỏ chạy, vứt xe đạp điện tại hiện trường. Sau khi cướp chiếc xe đạp điện của cháu Cường, đối tượng chạy khoảng 200 mét cách nơi xảy ra vụ việc đã bị nhân dân xung quanh phát hiện, bắt giữ. 
Cướp xe đạp điện của học sinh giữa đường ảnh 1
Các đối tượng Đạt và Hùng


CAP Phương Liệt đã làm rõ đồng bọn của Đạt là Đỗ Mạnh Hùng, SN 1991, ở phường Hàng Bột, quận Đống Đa và vận động đầu thú. Theo lời khai của 2 đối tượng, do chúng thấy cháu Cường đi xe đạp điện trước mặt gây “ngứa mắt”, nên đã đánh. Cháu Cường bỏ chạy vứt lại xe, chúng nảy sinh ý định lấy xe đạp điện của nạn nhân.