Công an Hà Nội khai giảng khóa huấn luyện cho 290 chiến sĩ mới

ANTD.VN - Sáng  8-3, CATP Hà Nội đã tổ chức lễ khai giảng khóa huấn luyện công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND năm 2018, tại Trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng nghiệp vụ (BDNV) CATP.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng -Phó giám đốc CATP phát biểu tại lễ khai giảng khóa huấn luyện cho các chiến sĩ mới

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng – Phó Giám đốc CATP đã đến dự và chỉ đạo buổi lễ. Cùng dự còn có Đại tá Mai Đức Hải – Phó Cục trưởng Cục Đào tạo, Tổng cục Chính trị CAND và đại diện lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ CATP, Công an các quận, huyện, thị xã...

Thực hiện Nghị định của Chính phủ về thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND, Hội đồng tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia CAND của CATP Hà Nội đã tuyển chọn được 290 công dân ưu tú, đủ điều kiện được tuyển chọn trong mùa tuyển quân năm 2018 theo quy định.

Có 290 công dân ưu tú, đủ điều kiện được tuyển chọn trong mùa tuyển quân năm 2018

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng – Phó giám đốc CATP ghi nhận và biểu dương các đơn vị chức năng CATP đã làm tốt công tác tuyển chọn. Đồng thời, đồng chí Phó giám đốc cũng biểu dương 290 chiến sĩ mới đã nghiêm chỉnh chấp hành lệnh gọi tuyển quân.

Quán triệt mục đích, yêu cầu chương trình huấn luyện của Bộ Công an và CATP Hà Nội trong tổ chức huấn luyện các chiến sĩ mới, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng yêu cầu Trung tâm Huấn luyện và BDNV của CATP coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, động viên cán bộ làm công tác quản lý, giảng dạy luôn nêu cao tinh thần khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ khóa huấn luyện như cần tạo môi trường học tập, huấn luyện tốt để chiến sĩ mới phát huy được năng lực; tổ chức huấn luyện phải đảm bảo đúng nội dung, chương trình; thực hiện tốt công tác quản lý giáo dục chiễn sĩ; phối hợp với các đơn vị chức năng CATP thực hiện tốt chế độ chính sách với cán bộ, chiến sĩ theo đúng quy định của Bộ Công an và CATP...

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng tặng hoa cho đại diện 290 chiến sĩ mới tham gia khóa huấn luyện trong đợt này

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó giám đốc CATP, Thượng tá Nguyễn Ngọc Xê – Giám đốc Trung tâm Huấn  luyện và BDNV cho biết, được CATP giao cho quản lý và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2018, trung tâm sẽ nỗ lực phấn đấu, khắc phục những khó khăn để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về chất lượng đào tạo, huấn luyện cho chiến sĩ nghĩa vụ.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Xê cũng mong muốn các chiến sĩ mới trong từng nội dung huấn luyện nắm bắt được những kiến thức cơ bản theo chương trình, chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương, ra sức học tập tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, tư cách người Công an cách mạng....

Thượng tá Nguyễn Ngọc Xê – Giám đốc Trung tâm Huấn  luyện và BDNV  phát biểu và xin tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó giám đốc CATP

Thay mặt CBCS, giáo viên, CNV của trung tâm, Thượng tá Nguyễn Ngọc Xê xin cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo của Cục Đào tạo Bộ Công an, Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP, sự phối hợp của các đơn vị liên quan và xin nghiêm túc lĩnh hội, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng. Trung tâm sẽ nâng cao trách nhiệm hơn nữa, nỗ lực phấn đấu với khẩu hiệu hành động “Chủ trương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” do CATP phát động.