Công an Hà Nội chúc mừng văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN -  Trong không khí ấm áp, chân tình, chiều 20-1, Đảng ủy - Ban Giám đốc CATP Hà Nội đã tổ chức gặp mặt, chúc mừng đại diện văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô, nhân dịp năm mới Tân Sửu 2021.

Thay mặt Đảng ủy - Ban Giám đốc và CBCS Công an Thủ đô, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn – Phó Giám đốc CATP trân trọng gửi tới các văn nghệ sỹ, trí thức lời kính chúc sức khỏe và chúc mừng năm mới thật tươi vui, hạnh phúc, mạnh khỏe.

Các văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô phát biểu dành nhiều tình cảm với CATP Hà Nội

Các văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô phát biểu dành nhiều tình cảm với CATP Hà Nội

Đồng chí Phó Giám đốc bày tỏ, buổi gặp mặt chân tình, ấm cúng này không chỉ tăng cường sự hiểu biết và gắn bó giữa Công an Hà Nội với văn nghệ sỹ, trí thức Thủ đô, mà có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tiếp tục khơi dậy truyền thống Cách mạng, khích lệ, động viên các nhà khoa học, văn nghệ sỹ, trí thức tiếp tục phát huy tài năng, tính sáng tạo đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô nói chung và công tác bảo đảm ANTT nói riêng.

Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn đã trao đổi, thông tin khái quát đến các văn nghệ sỹ, trí thức kết quả công tác của lực lượng Công an Thủ đô trong thời gian gần đây. Trong đó nổi bật là đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, văn hóa lớn được tổ chức trên địa bàn Thủ đô, được lãnh đạo các cấp, các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao; Triển khai thực hiện nhiều kế hoạch, chuyên đề chuyên sâu để phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; Đã kiềm chế, kéo giảm sâu tội phạm về trật tự xã hội, tỷ lệ điều tra, khám phá đạt cao, đều vượt chỉ tiêu Quốc hội giao...

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP chúc mừng các văn nghệ sỹ, trí thức

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc CATP chúc mừng các văn nghệ sỹ, trí thức

Về công tác phối hợp với văn nghệ sỹ, trí thức, Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn cho biết, Công an Hà Nội đã phối hợp với Hội Liên hiệp văn học nghệ thuật Hà Nội có nhiều hoạt động thiết thực đóng góp vào công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển Thủ đô.

Đặc biệt trong năm 2020 diễn ra sự kiện liên hoan sân khấu nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam 19/8/1945 - 19/8/2020. Các đoàn nghệ thuật của Trung ương và Hà Nội như Nhà hát Kịch Việt Nam, Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Tuổi trẻ… đã xây dựng nhiều tác phẩm sân khấu đạt giải thưởng cao quý, đầy ý nghĩa khắc họa rõ nét hình tượng cao đẹp, sự hy sinh thầm lặng của người chiến sỹ Công an Việt Nam nói chung cũng như hình tượng người chiến sỹ Công an Hà Nội nói riêng luôn phấn đấu vì nhân dân phục vụ - vì Thủ đô bình yên.

Ban Giám đốc và đại diện phòng chức năng CATP chụp ảnh kỷ niệm với các văn nghệ sỹ, trí thức

Ban Giám đốc và đại diện phòng chức năng CATP chụp ảnh kỷ niệm với các văn nghệ sỹ, trí thức

Cùng với cạnh đó, CATP luôn chủ động phối hợp với các trường đại học, học viện trên địa bàn Thành phố, xây dựng môi trường sư phạm an toàn, đảm bảo tuyệt đối an toàn các kỳ thi, phục vụ đắc lực sự nghiệp giáo dục đào tạo…

Thời gian qua, Công an Hà Nội tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp với Sở Y tế và các bệnh viện để đảm bảo ANTT tại 114 bệnh viện trên toàn địa bàn thành phố; qua đó góp phần quan trọng vào việc giữ gìn ANTT, tạo môi trường ổn định, an toàn phục vụ công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Phát biểu nhấn mạnh thêm với các văn nghệ sỹ, trí thức, Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP trân trọng cảm ơn sự quan tâm, tình cảm của các văn nghệ sỹ, trí thức, đã và đang đồng hành, ủng hộ Công an Thủ đô trên mặt trận giữ gìn ANTT, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân. Đồng chí Giám đốc CATP mong muốn các văn nghệ sỹ, trí thức sẽ tiếp tục nối dài tình cảm, sự gắn bó ấy, để CATP hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Trân trọng cảm ơn tình cảm của Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, các văn nghệ sỹ, trí thức đã phát biểu, chia sẻ suy nghĩ ở nhiều góc độ; trong đó điểm chung là cảm nhận, trân quý, cảm phục những nỗ lực, kết quả Công an Thủ đô đã giữ vững ổn định ANCT, TTATXH, điều kiện lý tưởng nhất để các văn nghệ sỹ, trí thức – thông qua công việc, sáng tác hàng ngày – đóng góp những giá trị tốt đẹp cho cuộc sống, người dân.