“Con nghiện” mang dao đi cướp

(ANTĐ) - Khoảng 8h45 ngày 2-6, anh Hồ Dương Nam, SN 1992, ở xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đi xe đạp trên đường Phạm Văn Đồng thì bị đối tượng Hoàng Sơn Lâm, SN 1988, ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội chặn xe yêu cầu anh xuống xe nói chuyện.

“Con nghiện” mang dao đi cướp

(ANTĐ) - Khoảng 8h45 ngày 2-6, anh Hồ Dương Nam, SN 1992, ở xã Vĩnh Phúc, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa đi xe đạp trên đường Phạm Văn Đồng thì bị đối tượng Hoàng Sơn Lâm, SN 1988, ở xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội chặn xe yêu cầu anh xuống xe nói chuyện.

Thấy anh Nam không dừng xe, Lâm đã lên xe máy của một người đi đường tiếp tục đuổi theo anh Nam.

Đến đoạn gần siêu thị điện máy HC, đuổi kịp anh Nam, lấy lý do anh này đánh em trai mình, Lâm rút dao nhọn trong người dọa đâm chết nếu anh Nam không đưa tiền. Anh Nam đành phải lấy ví tiền đưa cho Lâm.

Lợi dụng lúc đối tượng này sơ hở, anh Nam xông vào giằng lấy con dao đồng thời hô hoán người dân giúp đỡ. Cùng lúc đó, tổ tuần tra phòng chống tội phạm của Trạm Cảnh sát Nông Lâm đang làm nhiệm vụ gần đó đã kịp thời bắt giữ Hoàng Sơn Lâm.

Đối tượng này khai nhận không có việc anh Nam đánh em trai Lâm; đây chỉ là cái cớ để Lâm cưỡng đoạt tiền của anh Nam. Được biết, Hoàng Sơn Lâm là đối tượng nghiện ma túy nhiều năm nay và đã có 2 tiền án về tội danh cướp và cưỡng đoạt tài sản.               

Yến Nhi