Chuyển hồ sơ vụ nữ chủ tịch thao túng chứng khoán sang cơ quan Tòa án

ANTD.VN - Hồ sơ vụ án Phạm Thị Hinh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán VSM (Công ty VSM) và Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (Công ty KSA) phạm tội “Thao túng thị trường chứng khoán” đã được chuyển đến TAND TP. Hà Nội.

Ngày 19-9, Viện KSND TP Hà Nội đã có cáo trạng truy tố 4 bị can, gồm: Phạm Thị Hinh, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần chứng khoán VSM (Công ty VSM) và Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần công nghiệp khoáng sản Bình Thuận (Công ty KSA); Nguyễn Anh Tuấn, trú ở quận Hai Bà Trưng,TP Hà Nội; Trần Hồng Ngọc, trú ở quận Long Biên, TP Hà Nội và Nguyễn Trọng Hùng, trú ở quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội bị truy tố tội "Thao túng thị trường chứng khoán".

Cáo trạng nêu, trong thời gian từ ngày 11-12-2015 đến ngày 8-7-2016, bị can Hinh cùng đồng phạm đã gây thiệt hại cho 1.496 nhà đầu tư tham gia giao dịch cổ phần KSA, với tổng số thiệt hại là hơn 8,1 tỷ đồng... Đến nay có 124 bị hại yêu cầu Hinh cùng đồng phạm liên đới bồi thường tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng. Ngoài ra còn có 3 nguyên đơn dân sự khác là doanh nghiệp yêu cầu bồi thường với số tiền hơn 761 triệu đồng...

Ngày 18-9, hồ sơ vụ án đã được Viện KSND TP Hà Nội chuyển sang TAND TP. Hà Nội để xét xử các bị can vào thời gian tới.