Chung kết FA Cup: Cứu cánh cho cả mùa giải của M.U

ANTĐ - Với đội bóng lớn như M.U, FA Cup không phải là ưu tiên hàng đầu, nếu so sánh với Premier League hay Champions League. Tuy nhiên, giải đấu cúp thường bị cho là thứ yếu ấy hiện là cứu cánh cho cả mùa giải của Quỷ đỏ, thậm chí là cho thời hậu Sir Alex Ferguson. 

Những khái niệm về bóng đá ở Anh đang có chiều hướng thay đổi. Các giải đấu như League Cup (cúp Liên đoàn Anh), hoặc FA Cup ít được coi trọng, hay nói cách khác chỉ là giải đấu thứ yếu. Dù vậy, trong mùa giải Leicester City lập kỳ tích lần đầu tiên trong lịch sử đăng quang chức vô địch Premier League, FA Cup - giải đấu lâu đời nhất tại đảo quốc sương mù - trở thành cứu cánh với bất cứ đội bóng nào chứ không riêng M.U. 

Van Gaal tuyên bố đây là trận đấu M.U buộc phải thắng

Kể từ lúc Sir Alex Ferguson giải nghệ, M.U vẫn chưa có chức vô địch nào. Họ trải qua mùa giải thảm họa, chỉ cán đích ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng, khi David Moyes tiếp quản băng ghế huấn luyện tại Old Trafford. Kết quả đó đồng nghĩa với việc Quỷ đỏ lỗi hẹn với Champions League. Ở mùa giải tiếp theo, đội bóng chủ sân Old Trafford có sự cải thiện ít nhiều dưới triều đại của Louis van Gaal, qua đó trở lại tham dự giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Chỉ vài tháng sau đó, Van Gaal bắt đầu đi vào vết xe đổ của Moyes. Mọi thứ dần vượt ra khỏi tầm kiểm soát của chiến lược gia người Hà Lan. M.U phải dừng chân ngay từ vòng bảng Champions League và sớm bị loại khỏi cuộc đua tới chức vô địch Premier League, sau khi bị hất cẳng khỏi League Cup. Diễn biến đó có nghĩa FA Cup giờ đây là cứu cánh duy nhất cho Quỷ đỏ, cũng chính là chiếc ghế của Van Gaal.

M.U phải rất chật vật mới đánh bại Crystal Palace ở lần chạm trán gần đây

Nhắc đến bối cảnh đó để thấy được FA Cup có tầm quan trọng như thế nào với M.U. Van Gaal cùng các học trò sẽ làm tất cả những gì mang về “Nhà hát của những giấc mơ” danh hiệu vô địch đầu tiên kể từ lúc Sir Alex Ferguson giải nghệ. Dù vậy, điều đó cũng đặt lên vai các cầu thủ M.U áp lực rất lớn trong cuộc chạm trán với Crystal Palace tại sân Wembley vào 23h30 đêm nay.

M.U đã cho thấy những tín hiệu tích cực trong trận đấu cuối cùng mùa giải tại Premier League, đánh bại Bournemouth 3-1 tại Old Trafford, sau khi lịch thi đấu phải lùi lại vài ngày vì báo động nhầm SVĐ của họ bị cài bom vào cuối tuần trước. Wayne Rooney và tài năng trẻ Marcus Rashford ghi bàn cho Quỷ đỏ cùng với Ashley Young. Thế nhưng, so với một Bournemouth không còn đồng lực phấn đấu, Crystal Palace sẽ là trải nghiệm rất khác. 

Trong mùa giải Leicester trở thành ngựa ô, trước lúc đi tới cuối con đường, chẳng có điều gì là không thể xảy ra ở bóng đá Anh. Không chỉ có vậy, màn trình diễn đầy chật vật của M.U khi đánh bại Crystal Palace 2-0 trên sân Old Trafford tại chặng lượt về của Premier League còn thắp lên tia hy vọng cho những người ủng hộ thầy trò Alan Pardew. Crystal Palace nhiều khả năng sẽ bị lép vế trước M.U, nhưng Van Gaal phải thận trọng với những pha phản công chớp nhoáng của đối thủ dưới sự dẫn dắt của Wilfried Zaha.

Depay bị loại khỏi danh sách dự chung kết FA Cup

Cầu thủ chạy cánh người Hà Lan, Memphis Depay đã bị HLV Louis van Gaal loại khỏi danh sách đội hình M.U chuẩn bị cho trận chung kết FA Cup.

Depay, cầu thủ có mùa giải đầu tiên đáng quên tại Old Trafford sau khi gia nhập với giá 25 triệu bảng từ PSV Eindhoven, không cùng đội hình của M.U di chuyển tới London hôm qua, để chuẩn bị cho cuộc đối đầu với Crystal Palace tại Wembley.

Mặc dù đến khu tập luyện AON Training Complex của M.U hôm qua và tập luyện bình thường với các đồng đội, những người chứng kiến nói rằng Depay không được Van Gaal lên danh sách cho trận chung kết FA Cup.

Cùng với Depay, hậu vệ Cameron Borthwick-Jackson và Tim Fosu-Mensah cũng bị loại khỏi danh sách tham dự trận đấu được coi là cứu cánh cho cả mùa giải của M.U.