Chiều nay 1-4, bế mạc Đại hội đồng IPU 132 tại Hà Nội

ANTĐ - Sau 5 ngày làm việc, chiều nay (1-4), Đại hội đồng Liên minh nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU 132) tại Hà Nội sẽ chính thức khép lại. Dự kiến ở phiên bế mạc này, IPU 132 sẽ thông qua nhiều nghị quyết quan trọng, đặc biệt là thông qua Tuyên bố Hà Nội.

IPU 132 là sự kiện chính trị đối ngoại lớn nhất mà Việt Nam từng tổ chức

IPU132 là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức một kỳ họp của Liên minh nghị viện, cũng là sự kiện chính trị đối ngoại lớn nhất mà Việt Nam từng tổ chức từ trước đến nay. Khai mạc tối 28-3, trong những ngày làm việc vừa qua, IPU đã thảo luận rất nghiều chủ đề quan trọng như: dự thảo Nghị quyết về vấn đề chiến tranh mạng, quản trị nguồn nước, chống khủng bố, bảo vệ chủ quyền và nhân quyền…

Tại ngày làm việc cuối cùng, 1-4, Ủy ban Thường trực về Dân chủ và Nhân quyền IPU sẽ tiếp tục thảo luận về “Dân chủ trong kỳ nguyên công nghệ số và sự đe dọa quyền riêng tư và các quyền tự do cá nhân cơ bản”; Hội đồng điều hành thảo luận chuyên đề về “25 năm Công ước về Quyền Trẻ em: Cuộc sống của trẻ em liệu đã tốt hơn?”; tổ chức sự kiện bên lề “Loại bỏ mối nguy về tai nạn chiến tranh hạt nhân, tấn công mạng hoặc xung đột leo thang…"

Đặc biệt, trước khi bế mạc thì đầu giờ chiều nay, Ban tổ chức IPU 132 sẽ tổ chức họp báo quốc tế thông tin về hoạt động của IPU 132 giữa nước chủ nhà Việt Nam và IPU. Buổi họp báo này do Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Sinh Hùng và Chủ tịch IPU Saber Chowdhury đồng chủ trì.

Chiều nay sẽ bế mạc IPU 132

Dự kiến tại phiên bế mạc chiều nay, IPU sẽ thông qua nhiều dự thảo nghị quyết quan trọng, đồng thời cũng sẽ thông qua văn kiện chung quan trọng nhất của kỳ họp với tên gọi là Tuyên bố Hà Nội về mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015.

Tuyên bố Hà Nội với thông điệp rõ ràng về vai trò của Nghị viện đối với thực hiện Chương trình phát triển sau 2015 sẽ là đóng góp thiết thực của Nghị viện và nghị sĩ các nước trên thế giới với giai đoạn phát triển mới của cộng đồng quốc tế. Văn kiện quan trọng này sẽ được trình Đại hội đồng LHQ vào tháng 9-2015.