Các doanh nghiệp, công dân Nhật Bản có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô

ANTD.VN - Đoàn Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam do ông Manago Kazunori , Bí thư thứ 2 - Trưởng ban An ninh kiêm Lãnh sự Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam làm trưởng đoàn vừa đến thăm, làm việc với Công an Hà Nội về một số vấn đề liên quan đến tình hình ANTT trên địa bàn Thành phố. Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội chủ trì tiếp đoàn.

Thay mặt Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, ông Manago Kazunori đã gửi lời hỏi thăm, chúc mừng đến các đồng chí trong Ban Giám đốc Công an Thành phố và toàn thể CBCS Công an Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND. Đại diện Đại sứ quán Nhật Bản cho biết thêm, trên địa bàn thành phố Hà Nội hiện có nhiều doanh nghiệp và công dân Nhật Bản lưu trú...

Ông Manago Kazunori cám ơn sự hỗ trợ của CATP Hà Nội trong công tác bảo vệ an ninh cho công dân Nhật Bản sinh sống và làm việc tại Hà Nội trong những năm qua. Ông mong muốn, trong thời gian tới, Công an Hà Nội tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản trong việc bảo vệ an ninh, an toàn cho công dân, doanh nghiệp Nhật Bản tại Hà Nội nói riêng, tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô nói chung.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP Hà Nội tiếp đoàn

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc CATP gửi lời cảm ơn ông Manago Kazunori, Trưởng ban An ninh kiêm Lãnh sự Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, cùng lời hỏi thăm thân tình đến toàn thể nhân viên Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội.

Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc CATP cũng cho biết, Công an thành phố Hà Nội đã và đang triển khai nhiều kế hoạch tấn công, trấn áp, các loại tội phạm, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Hà Nội, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân trong đó có công dân Nhật Bản.