Buôn ma túy, người nước ngoài lĩnh án chung thân

ANTĐ - Ngày 24/7, TAND tối cao đã mở phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Thò Pó Chùa (34 tuổi) trú tại bản Na Cứa, huyện Sầm Tớ, Hủa Phăn, Lào.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đối tượng Thò Pó Chùa có chị gái lấy chồng ở bản Hồi Mới 1, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, Nghệ An và Chùa thỉnh thoảng sang Việt Nam thăm anh chị.


Đối tượng Thò Pó Chùa tại phiên tòa

Trong những chuyến đi này, Chùa đã móc nối với một số đối tượng ở Việt Nam để bán ma túy. Qua những lần sang thăm chị, đối tượng Chùa đã mang heroin từ Lào sang Việt Nam.  

Vào tháng 10/2011 đối tượng Thò Pó Chùa lại tiếp tục mang heroin từ Lào qua Việt Nam khi đến khu vực bản Ải Kẻm, xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An thì bị lực lượng Đồn Biên phòng 519 - Bộ đội biên phòng Nghệ An bắt giữ.

Với khối lượng heroin 334,14g, ngày 25/4 Thò Pó Chùa đã bị TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt tù chung thân. Sau đó, đối tượng Chùa đã làm đơn xin giảm án gửi lên TAND tối cao.

Tại phiên tòa phúc thẩm sáng 24-7, sau khi xem xét không có thêm tình tiết giảm nhẹ hình phạt nào cho đối tượng. Hội đồng xét xử TAND tối cao đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với Thò Pó Chùa.