Bị buộc triệt sản, đâm đơn kiện Chính phủ Nhật Bản

ANTD.VN - Có thêm 3 người đệ đơn kiện chính phủ yêu cầu bồi thường vì bị buộc phải triệt sản theo Luật Bảo vệ ưu sinh của Nhật Bản hiện không còn hiệu lực, đưa con số nguyên đơn lên 7 người. 

Ảnh minh họa

Hôm 28-6, một phụ nữ 75 tuổi và chồng đã đệ đơn kiện tại Hokkaido. Cùng ngày, một người đàn ông 73 tuổi ở Kumamoto cũng đệ đơn kiện trong một vụ kiện khác.

Người phụ nữ ở Hokkaido và nguyên đơn ở Kumamoto cho biết, họ bị buộc phải triệt sản với lý do bị thiểu năng trí tuệ.

Các nguyên đơn ở Hokkaido nói rằng họ đã mất một đứa con vì bị buộc phải phá thai.

Theo 3 nguyên đơn, họ đã bị tước đi quyền theo Hiến pháp là được quyết định có sinh con và nuôi dạy con hay không. Họ cũng cho biết không được chính phủ trợ cấp trong nhiều năm.

Hiện những người này đang yêu cầu được bồi thường trong khoảng từ 100.000 đến 300.000 USD mỗi người.