Bắt xe tải chở gia cầm bẩn trên đường đi tiêu thụ

ANTĐ -Gần 2000 con gà ác và 7.800 quả trứng gà bẩn được chất giấu trong xe tải đang trên đường đi Đồng Nai tiêu thụ, thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ buộc phải đem đi tiêu hủy.
Bắt xe tải chở gia cầm bẩn trên đường đi tiêu thụ ảnh 1
Gần 2.000 con gà ác.....


Chiều 2-11, tin từ trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) cho biết, đơn vị này vừa lập biên bản xử phạt hành chánh đối với tài xế Nguyễn Văn Hồng (34 tuổi, quê Tiền Giang) về các lỗi trốn tránh việc kiểm dịch động vật, các sản phẩm từ động vật tại các trạm kiểm dịch đầu mối giao thông trên đường di chuyển. Vận chuyển động vật, sản phẩm động vật không có chứng nhận kiểm dịch. Không đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y đối với phương tiện vận chuyển sản phẩm động vật trong nước. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế phải tiêu số lô hàng bẩn, không rõ nguồn góc nói trên.
Trước đó, khoảng 2h30 rạng sáng 2-11, tổ liên ngành trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phối hợp cùng đội CSGT Rạch Chiếc tuần tra kiểm soát trên QL.1A. Khi đến ngã ba 621 thuộc phường Long Bình, quận 9 thì phát hiện chiếc xe tải mang BKS: 63C-003.01 lưu thông theo hướng TP Hồ Chí Minh đi Đồng Nai, có dấu hiệu nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. 
Bắt xe tải chở gia cầm bẩn trên đường đi tiêu thụ ảnh 2
...và 7.800 quả trứng bị lực lượng chức năng đem đi tiêu hủy.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở nhiều gà ác và trứng gà nên đưa về trạm kiểm dịch làm rõ.
Tại đây, lực lượng chức năng kiểm tra phát hiện 1.901 con gà ác với tổng trọng lượng 454 kg và 10 thùng carton với số lượng 1 mỗi thùng chứa gần 1.000 quả trứng gà tổng số 7.800 quả trứng. Toàn bộ số hàng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc cũng như vệ sinh an toàn thú y.

Tài xế Nguyễn Văn Hồng khai nhận đã nhận toàn bộ số hàng trên từ  huyện Châu Thành, tỉnh Long An, đi TP Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, thiêu thụ.