Bắt giữ 2 đối tượng môi giới mại dâm

ANTĐ - Ngày 23-8, Thiếu tá Đỗ Ngọc Sinh - Trưởng Công an thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, đơn vị phối hợp cùng CQĐT CAH đã hoàn tất hồ sơ xử lý Đỗ Thị Hường (SN 1981), quê quán Tuyên Quang, thuê trọ tại số 59  Phan Đăng Lưu, xã Yên Viên, về hành vi môi giới mại dâm.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an thị trấn Yên Viên nắm được thông tin đối tượng Đỗ Thị Hường có biểu hiện hoạt động môi giới mại dâm. Hường thường kết nối với những cô gái trẻ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn ở địa phương khác về thuê trọ trên địa bàn, gạ gẫm họ bán dâm. Chiều 9-8, tổ công tác Công an thị trấn Yên Viên phối hợp cùng Công an xã Yên Viên bất ngờ kiểm tra hành chính phòng trọ ở số 83 Phan Đăng Lưu; phát hiện 1 đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Qua đấu tranh, gái bán dâm Nguyễn Thị H, 29 tuổi, trú ở Ba Vì và khách mua dâm khai nhận được Đỗ Thị Hường môi giới.

Lập tức, cơ quan công an đã kiểm tra phòng trọ do Đỗ Thị Hường đang thuê. Tại đây, ngoài Hường còn có 1 người đàn ông đang… chờ đến lượt vui vẻ với gái bán dâm H. Bước đầu, Hường khai nhận mỗi khi gặp khách có nhu cầu mua dâm, Hường điện thoại cho H., thỏa thuận giá đi khách 200.000 đồng/người. Ngoài ra, khách phải trả công môi giới cho Hường 100.000 đồng/lượt. Gái bán dâm H. cũng phải trả công môi giới cho Hường 50.000 đồng/lượt.

Một “tú ông” khác ngày 23-8 cũng đã bị CQĐT CAQ Hoàng Mai, Hà Nội xử lý, là Nguyễn Trọng Hòa (SN 1965), quê quán Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Hòa là quản lý nhà nghỉ Đông Tây ở phường Đại Kim, Hoàng Mai. Trước đó, tổ công tác Đội Điều tra tổng hợp CAQ Hoàng Mai phối hợp với công an sở tại đã kiểm tra hành chính nhà nghỉ Đông Tây, phát hiện một đôi nam nữ chuẩn bị mua bán dâm thông qua sự môi giới của Nguyễn Trọng Hòa. Số tiền bán dâm theo thỏa thuận là 500.000 đồng và đã được gái bán dâm nhờ Hòa thu trước của khách.