Bắt được trộm, lỡ tay đánh chết

ANTĐ - Thấy một đối tượng trong nhóm trộm xuất hiện gần nơi xảy ra sự việc, 3 người đàn ông đã cùng nhau vây bắt, đánh đập làm người này tử vong.
Vụ việc trên xảy ra ngày 26-11, tại thôn Khoang Mái, xã Đồng Trúc, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào thời điểm xảy ra sự việc, Đinh Công Danh (SN 1993), Đinh Văn Thắng (SN 1995), Nguyễn Văn Thanh (SN 1991), Nguyễn Công Tân (SN 1990, cùng xã Đại Thành, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội) rủ nhau đến công trình xây dựng ở thôn Khoang Mái, do ông Phí Văn Nhác (SN 1964) làm quản lý để trộm cắp tài sản.

Khoảng 17h30 cùng ngày, theo bàn bạc từ trước, Danh ở ngoài trông giữ xe máy và làm nhiệm vụ cảnh giới còn 3 thanh niên còn lại đột nhập vào công trình để lấy cắp máy móc, vật tư. Khi nhóm này đang thực hiện hành vi thì đã bị ông Nhác và quần chúng nhân dân phát hiện, truy đuổi.

Lúc này, chỉ có Đinh Văn Thắng, Nguyễn Văn Thanh, Nguyễn Công Tân chạy thoát, còn Đinh Công Danh bị bắt giữ ở chỗ ẩn náu cách công trình xây dựng khoảng 100 mét.

Thấy vậy, ông Phí Văn Nhác và Từ Văn Khẩn (SN 1971), Nguyễn Văn Thảo (SN 1965, ở Bình Phú, Thạch Thất) đã dùng chân tay đánh đấm khiến Danh bị thương, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Nhưng do bị thương nghiêm trọng nên Danh đã tử vong sau đó.

Ngay sau khi nhận tin, CAH Thạch Thất phối hợp với các Phòng nghiệp vụ - CATP Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tổ chức điều tra nguyên nhân, nội dung vụ án. Ngày 28-11, Cơ quan CSĐT – CAH Thạch Thất đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Phí Văn Nhác, Từ Văn Khẩn và Nguyễn Văn Thảo, thu giữ các tang vật liên quan.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.