Bắt 2 tên cướp giật trên đường phố

ANTĐ -Để che giấu hành vi phạm tội, đối phó với cơ quan điều tra, các đối tượng đã cất giấu biển số xe thật là 16M8 – 4714 và lắp biển số giả vào chiếc xe exciter để đi gây án. 

Điện thoại vật chứng vụ cướp

Ngày 01-11, chị Đoàn Thị Ngọc Lan, sinh năm 1983, trú tại 23/201 Đinh Văn Tả, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, trong khi đang điều khiển xe mô tô trên đường Bạch Đằng, phường Trần Phú, TP Hải Dương, đồng thời sử dụng điện thoại di động, bị 2 thanh niên điều khiển xe mô tô cùng chiều, áp sát, cướp giật chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 5, trị giá khoảng 14 triệu đồng.   

Qua điều tra, ngày 4-11, Công an TP Hải Dương làm rõ và bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản là: Nguyễn Văn Tân, sinh năm 1987 và Nguyễn Văn Kiên, sinh năm 1988, cùng trú tại thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Cơ quan công an đã thu hồi tài sản bị cướp. Cả 2 tên Kiên và Tân đều không nghề nghiệp, không việc làm và đều nghiện ma túy nặng, đã từng 3 lần đi cai nghiện bắt buộc.

2 tên cướp và chiếc xe máy phương tiện gây án

Tại cơ quan công an 2 đối tượng khai nhận: Sáng 1-11, chúng bàn nhau đi cướp giật tài sản bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy. Để che giấu hành vi phạm tội, đối phó với cơ quan điều tra, chúng đã cất giấu biển số xe thật là 16M8 – 4714 và lắp biển số giả vào chiếc xe exciter để đi gây án.

Cơ quan Công an đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.