Bán ma túy, cho tiền mua... kim tiêm

ANTĐ - Có 1 tiền án 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, sau khi ra tù, Nguyễn Ngọc Bảo sớm “ngựa quen đường cũ” với thủ đoạn đối phó hết sức tinh quái.

Các đối tượng trong vụ án

Trung tuần tháng 7, qua công tác nắm tình hình, Đại úy Nguyễn Công Hưng - CSKV phụ trách tổ dân phố số 15 phát giác biểu hiện bất thường của một công dân trên địa bàn, đó là Nguyễn Ngọc Bảo (SN 1975), có 1 tiền án về tội danh liên quan đến ma túy. Bảo từng nghiện ma túy nặng, khoảng năm 2003, anh ta bị bắt, kết án tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Năm 2010, Bảo ra tù và thời gian đầu sống khá khép kín, hầu như không giao tiếp với hàng xóm. Tuy nhiên những tháng tiếp theo, Bảo thường xuyên vắng nhà, có biểu hiện giao dịch với đối tượng ma túy. Đầu tháng 7-2013, Bảo có mặt ở nhà thường xuyên hơn, song mỗi khi anh ta ở nhà, cửa ra vào luôn đóng kín và thường xuyên có “khách” nam giới đến tìm, bất kể thời điểm trong ngày. Trước dấu hiệu bất thường này, Đại úy Hưng đã báo cáo chỉ huy CAP Bồ Đề, đề nghị tăng cường trinh sát hình sự vào cuộc để giải mã những nghi vấn. Trong hơn 1 tuần đầu tháng 7, trinh sát hình sự CAP Bồ Đề nắm được chính xác đối tượng Bảo có biểu hiện giao dịch ma túy. Phương án “cất vó” được xây dựng, tính toán thời điểm thích hợp để triển khai. 

Trưa 24-7, tổ trinh sát hình sự và CSKV CAP Bồ Đề do đồng chí Hoàng Văn Thái - Phó trưởng CAP trực tiếp chỉ huy, chia làm nhiều mũi “ém” mọi lối ra vào nhà Nguyễn Ngọc Bảo. Khoảng 12h30, lực lượng công an phát hiện, kiểm tra 1 người đàn ông đi xe đạp ở ngõ 219 phố Bồ Đề. Trong túi quần của người đàn ông này có 1 gói nhỏ giấy bạc, bên trong đựng chất bột màu trắng, qua giám định là heroin. Đối tượng khai nhân thân là Đỗ Quang Thắng (SN 1969), trú ở phường Ngọc Lâm, quận Long Biên. Số ma túy trên, Thắng khai vừa mua của Nguyễn Ngọc Bảo với giá 200.000 đồng; địa điểm giao hàng tại ngõ 219 phố Bồ Đề.

Nhiều tiếng đồng hồ sau phi vụ trên, cánh cửa ra vào nhà Bảo càng đóng chặt. 15h45, cửa mở rất nhanh khi có 1 người đàn ông đi xe máy đến. Một cánh tay thò ra, đưa vật gì đó cho khách rồi đóng ập lại. Cách nhà Bảo vài chục mét, người đàn ông bị trinh sát chặn giữ, kiểm tra hành chính. Thêm 1 gói heroin bị thu giữ trong túi quần của người đàn ông này, cùng tờ tiền 10.000 đồng. Hoàng Hải Hoàng (SN 1977), trú ở phường Đức Giang, Long Biên - đối tượng tàng trữ ma túy, khai số ma túy trên được Bảo cho; thậm chí khi nghe Hoàng trình bày không có tiền, Bảo còn cho 10.000 đồng để Hoàng mua kim tiêm sử dụng ma túy.

Kiên trì đeo bám, các chốt chặn của CAP Bồ Đề tiếp tục quây kín quanh lối ra vào nhà đối tượng Bảo.

Đúng 16h, “nhân vật chính” rời nhà bằng chiếc xe máy Attila. Vừa thấy lực lượng công an, Bảo móc trong túi quần ra 2 gói giấy bạc định phi tang. Tuy nhiên hành vi này đã bị phát hiện, ngăn chặn. Giám định sơ bộ, 2 gói giấy mà Bảo định vứt đi chính là heroin. Ngay sau đó, CAP Bồ Đề phối hợp cùng đội nghiệp vụ CAQ Long Biên đã thực hiện lệnh khám xét nhà Bảo, thu thêm 5 gói heroin trong phòng ngủ của đối tượng. Nguồn gốc số ma túy, Bảo khai đêm 23-7, anh ta đến khu vực phố Tân Mai, quận Hoàng Mai, “đầu tư” gần 1 triệu đồng để mua ma túy của một người đàn ông không quen biết. Sau đó, Bảo về nhà chia làm 10 gói để vừa bán, vừa sử dụng. Mỗi gói heroin, Bảo bán với giá 200.000 đồng. Ngày 25-7, CAP Bồ Đề đã lập hồ sơ, chuyển CQĐT CAQ Long Biên xử lý Nguyễn Ngọc Bảo về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; xử lý Hoàng Hải Hoàng và Đỗ Quang Hưng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.