[Audio 6-10-2019] Phát hiện quả bom nặng 230kg còn sót lại sau chiến tranh

ANTD.VN - Bản tinh hôm nay gồm những nội dung chính sau: Phát hiện quả bom nặng 230kg còn sót lại sau chiến tranh; Lái xe ôm đánh chết người khi tranh giành khách; Xông vào nhà siết cổ, cướp xe máy; Cả nước đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu năm; Thổ Nhĩ Kỳ điều quân tăng viện đến khu vực biên giới với Syria; Liên đoàn Arab kêu gọi đối thoại để chấm dứt biểu tình ở Iraq…

* Phát hiện quả bom nặng 230kg còn sót lại sau chiến tranh

Ngày 5-10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã tiến hành xử lý, di dời 1 quả bom còn sót lại sau chiến tranh được người dân phát hiện tại thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch.

Quả bom này được một người dân phát hiện vào chiều ngày 3-10 tại khu rẫy Ông Bù, thuộc tổ dân phố Phú Quý và báo cho chính quyền địa phương.

Quả bom đã bị hoen rỉ ngòi nổ và nằm ở độ sâu 1m

Đây là bom MK-82-500LBS, nặng khoảng 230kg, nằm ở độ sâu 1m, hiện trạng quả bom nằm dọc đứng và đã bị hoen rỉ ngòi nổ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình đã cử tổ công tác của Ban Công binh tiến hành đào đất, di dời và vận chuyển quả bom nói trên về thao trường T92 để chờ thời gian hủy nổ.

* Lái xe ôm đánh chết người khi tranh giành khách

Công an thành phố Vinh (Nghệ An) ngày 6-10 đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Hữu Toàn về tội Cố ý gây thương tích dẫn tới hậu quả chết người.

Theo tài liệu điều tra, Nguyễn Hữu Toàn làm nghề lái xe ôm ở thành thành phố Vinh, ngày 24-9 xảy ra tranh giành khách với Nguyễn Hồng Cải (61 tuổi, bạn cùng nghề) và bị ông Cải cùng con rể đấm vào mặt khiến chảy máu mũi.

Trở về nhà rửa vết thương xong, đối tượng quay trở lại hiện trường, lao vào dùng tay đánh liên tiếp khiến ông Cải gục tại chỗ.

Nạn nhân tử vong sau hai ngày cấp cứu.

* Cả nước đón đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu năm

khoảng ngày 12-10, đợt không khí lạnh sẽ "đổ bộ" vào nước ta gây mưa kèm dông, lốc xoáy, gió giật cho khu vực Bắc Bộ và làm giảm nhiệt độ đáng kể.

Đợt không khí lạnh này sẽ khiến nhiệt độ tại các khu vực miền núi phía Bắc giảm khoảng 5 - 6 độ C so với nhiệt độ thường ngày. Sa Pa, Sín Hồ, Mù Cang Chải, cao nguyên Đồng Văn… nhiệt độ sẽ giảm dưới 12 độ C, có nơi thấp hơn.

Cả nước sẽ đón đợt không khí lạnh vào cuối tuần sau

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiệt độ giảm, trời mưa, lạnh, nhiệt độ giảm 3 - 5 độ C. Trong khi đó các tỉnh Nam Bộ do ảnh hưởng không khí lạnh, mây theo đới gió đông từ biển vào sẽ gây mưa cho hơn nửa diện tích khu vực. Mưa xuất hiện vào chiều tối và có khả năng xảy ra mưa đêm, thời tiết se lạnh, sương mù duy trì.

* Xông vào nhà siết cổ, cướp xe máy

Công an tỉnh Tuyên Quang đang truy tìm nghi can nam giới khoảng 34-35 tuổi có hành vi xông vào nhà giết người, cướp tài sản, xảy ra tại xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang.

Trước đó khoảng 1h30 phút ngày 15-9, nghi can xông vào nhà một người dân ở xã Minh Thanh. Tại đây, đối tượng đã dùng búa gây thương tích cho nữ gia chủ. Thấy nạn nhân chống cự, tên cướp đã lấy dây siết cổ người này và lấy đi chiếc xe máy.

Ngày 25-9, CAT Tuyên Quang đã khởi tố vụ án giết người cướp tài sản.

* Thổ Nhĩ Kỳ điều quân tăng viện đến khu vực biên giới với Syria

Hãng thông tấn nhà nước Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ tối 5-10 đưa tin, chín xe tải chở các xe bọc thép và một xe buýt chở quân đã được điều động tới huyện biên giới Akcakale, ở tỉnh Sanliurfa, phía Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ.

Anadolu cho biết đoàn xe trên được điều động để tăng viện cho các đơn vị quân sự đóng ở biên giới với Syria.

Binh sỹ Thổ Nhĩ Kỳ triển khai tại khu vực gần biên giới với Syria. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Hiện vẫn chưa rõ liệu việc huy động này có phải là nhằm chuẩn bị cho chiến dịch thâm nhập vào khu vực Đông Bắc Syria đã được lên kế hoạch hay không.

* Liên đoàn Arab kêu gọi đối thoại để chấm dứt biểu tình ở Iraq

Truyền thông Trung Đông đưa tin Liên đoàn Arab (AL) ngày 5-10 đã lên tiếng kêu gọi đối thoại để giải quyết những nguyên nhân dẫn đến các cuộc biểu tình ở Iraq trong suốt mấy ngày vừa qua khiến nhiều người thương vong.

Trong một tuyên bố, AL nêu rõ: “Chúng tôi mong muốn chứng kiến Chính phủ Iraq tiến hành tất cả các biện pháp để làm dịu tình hình và khởi xướng cuộc đối thoại nghiêm túc và thực chất nhăm giải quyết những nguyên nhân dẫn đến biểu tình."

Ngoài ra, AL cũng nhắc lại sự ủng hộ đối với Iraq “trong việc thực thi mọi biện pháp để chấm dứt tình trạng leo thang hiện nay và khôi phục hòa bình và an ninh ở nước này".