Lái xe ôm cướp giật "nhanh như chớp" trên phố Hà Nội

ANTD.VN - Vũ Văn Đoàn hàng ngày làm công việc lái xe ôm. Bởi thế, hắn biết được việc du khách nước ngoài khi xuống tàu tại ga Hà Nội thường dùng điện thoại để dò bản đồ nên đã tìm cách cướp giật…

Vũ Văn Đoàn, SN 1975, trú tại thôn Cao Xá 4, phường Lam Sơn, TP Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên là đối tượng đã có 1 tiền án về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, bị Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử 12 tháng tù giam vào năm 2003.

Do không có việc làm ổn định nên Đoàn lên Hà Nội làm nghề lái xe ôm. Hàng ngày, gã điều khiển xe máy Honda Lead màu xanh BKS 89B1 - 693.79 đi lòng vòng các tuyến phố ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tìm khách.

Trong quá trình đi lại, Đoàn phát hiện vào khoảng sáng sớm, từ 5h đến 6h30 tại khu vực quanh ga Hà Nội có khách du lịch xuống tàu tuyến Lào Cai - Hà Nội. Vì là người nước ngoài nên khi vào đến nội thành, những người này phải lấy điện thoại, sử dụng phần mềm để tra bản đồ thành phố. Lúc này, Đoàn nảy sinh ý đồ cướp giật điện thoại của du khách. 

Qua công tác nắm tình hình địa bàn, xác định được hành tung của Vũ Văn Đoàn, đội CSHS - CAQ Hoàn Kiếm đã xác lập chuyên án mang bí số 403K để đấu tranh, bắt giữ đối tượng.

Rạng sáng ngày 22-9, tổ công tác đội CSHS - CAQ Hoàn Kiếm phát hiện Đoàn điều khiển xe máy của mình "lượn" nhiều tuyến phố quanh ga Hà Nội nên đã bí mật bám theo. Khi đối tượng đi đến ngã ba Lê Duẩn - Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, cảnh sát đã dừng xe kiểm tra hành chính.

Đối tượng Vũ Văn Đoàn 

Biết hành tung bị bại lộ, Đoàn vứt xe máy bỏ chạy nhưng sau đó đã bị các trinh sát hình sự truy đuổi, khống chế, đưa về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, Đoàn khai nhận đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản trót lọt vào ngày 15-9 và ngày 20-9. Tài sản lấy được, Đoàn mang về quê Hưng Yên bán được tổng cộng 5.500.000 đồng. Số tiền này đối tượng ăn tiêu hết.

Cơ quan CSĐT - CAQ Hoàn Kiếm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam đối với Vũ Văn Đoàn để tiếp tục củng cố tài liệu, xử lý đối tượng trước pháp luật.