Audio 25-7-2017: Bắt giữ đối tượng sát hại vợ rồi chôn xác từ 10 năm trước

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng sát hại vợ rồi chôn xác từ 10 năm trước; Nam thanh niên bị bắt cùng ma túy và nhiều súng đạn; Phạt 7,5 triệu đồng người đăng video “lấy nước rửa chân pha trà”; Máy bay rơi tại Mexico, 7 người chết; Tấn công bằng cưa máy tại Thụy Sĩ, 5 người bị thương…

Bản tin phát thanh ngày 25-7-2017

* Chiều 24-7, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tạm giữ hình sự Y Nơn H'Mốk (47 tuổi, ở xã Ea Bông, huyện Krông Ana) để điều tra về hành vi Giết người.

Trước đó, ngày 23-7, người dân đào đất sét để làm gạch tại cánh đồng buôn M'lớt (xã Ea Bông), phát hiện bộ xương người cùng với các vật dụng sinh hoạt. 

Qua điều tra, cảnh sát xác định nơi này trước đây thuộc đất của gia đình Y Nơn. 10 năm trước, chị H'rum B'krông (42 tuổi, vợ của Y Nơn) được gia đình trình báo bỗng nhiên mất tích.  Nghi ngờ bộ xương là của chị H'rum nên CQĐT mời Y Nơn lên làm việc. 

Tại đây, người đàn ông khai nhận, cuối năm 2007 sau khi đi uống rượu về đã nảy sinh mâu thuẫn với vợ nên xảy ra xô xát. Gã đánh chết vợ, phi tang xác sau nhà. Sau đó, bán đất đi nơi khác làm thuê.

Người chồng thừa nhận sát hại vợ rồi chôn xác 10 năm trước

* Chiều 24-7, Công an TP Tây Ninh (Tây Ninh) đã tạm giữ Lâm Hồng Phúc (24 tuổi, trú phường 3, TP Tây Ninh) để điều tra làm rõ về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí quân dụng.

Trước đó, ngày 23-7, Công an TP Tây Ninh tiến hành kiểm tra hành chính căn nhà ở phường 4 (TP Tây Ninh) do Phúc thuê ở phát hiện 9 bịch ni lon (bên trong có chứa 27g Methamphetamine và 2 dụng cụ sử dụng ma túy).

Tiếp đó, Công an còn thu giữ 5 cây súng bắn đạn chì, đạn nhựa các loại, 1 bình xịt hơi cay, 5 con dao, 53 quả pháo và hơn 1.500 viên đạn…

Phúc khai nhận, đã mua ma túy từ TP Hồ Chí Minh mang về sử dụng, số vũ khí trên Phúc mua từ các trang mạng xã hội.

* Ngày 24-7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, đang tạm giữ Lò Văn Khỏ (29 tuổi, ở huyện Sìn Hồ) để điều tra hành vi giết vợ là chị Lò Thị Vấn (25 tuổi).

Trước đó, ngày 18-7, thấy Khỏ về nhà sau chầu nhậu, cô vợ đã trách móc và cự tuyệt "gần gũi". Tức giận, Khỏ tát vợ và ngay lập tức anh ta bị đuổi ra khỏi nhà.

Trong lúc giằng co, Khỏ đã đánh và dùng dây váy của vợ siết cổ chị này đến chết. Anh ta đem xác chôn phi tang ở bờ suối cách nhà chừng 300m. Ngày 21-7, do mưa lớn, thi thể của chị Vấn đã nổi và người dân phát hiện.

Theo cảnh sát, Khỏ ở rể từ năm 2013, không đăng ký kết hôn, có hai con chung. Quá trình sinh sống, Khỏ hay uống rượu, thường xuyên đánh vợ.

Nghi phạm Lò Văn Khỏ

* Chiều 24-7, lãnh đạo UBND quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng với người quay video “lấy nước rửa chân pha trà cho khách” rồi phát tán lên mạng xã hội. Nhà chức trách cho biết, người bị xử phạt là nam thanh niên làm việc tại một salon tóc trên đường Cầu Giấy.

Trước đó, ngày 12-7, người này dùng điện thoại ghi lại cảnh một cô gái cho chân vào xô nước tại quán trà đá trên đường Cầu Giấy. Sau đó, cô này múc nước ra pha trà cho khách. Những hình ảnh này phát tán trên mạng đã khiến nhiều người bất bình.

Chủ quán trà đá khi làm việc với cảnh sát đã khai không biết gì về sự việc trên. Quán sau đó bị nhà chức trách yêu cầu dừng hoạt động. Người quay video đã xin lỗi chủ quán, thừa nhận dàn dựng "kịch bản".

* Bộ Giao thông Mexico hôm 24-7 cho biết, một máy bay hạng nhẹ đã rơi xuống phía Bắc bang Sinaloa, làm chết phi công và 6 hành khách. Máy bay cất cánh từ Tamazula ở bang Durango và đến Culiacan.

Xác máy được một máy bay khác phát hiện. Nguyên vụ tai nạn thảm khốc hiện đang được điều tra.

Audio 25-7-2017: Bắt giữ đối tượng sát hại vợ rồi chôn xác từ 10 năm trước ảnh 3

Máy bay gặp nạn được một máy bay khác phát hiện

* Cảnh sát hiện đang tiến hành truy lùng kẻ sát nhân sử dụng cưa máy tấn công khiến 5 người bị thương, trong nó có hai người bị thương rất nặng tại thị trấn Schaffhausen, Thụy Sĩ hôm 24-7.

Trước đó vào khoảng 10h30 sáng cùng ngày, cảnh sát nhận được thông tin một kẻ lạ mặt đã tiếp cận và bắt đầu tấn công tại một tòa nhà làm việc thuộc Schaffhausen.

Lực lượng cứu hộ cũng như cảnh sát và trực thăng đã được huy động đến hiện trường để giải cứu người bị thương và phục vụ công tác truy lùng kẻ sát nhân.