Audio 24-7-2017: Bị từ chối đám cưới, nam thanh niên chém mẹ bạn gái để "rửa hận"

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau đây: Thanh niên miền Tây sát hại mẹ bạn gái vì không cho cưới; Cảnh sát Malaysia đột nhập cơ sở massage, bắt giữ 15 phụ nữ Việt Nam; Triệu tập một số đối tượng liên quan đến vụ hai phụ nữ bán tăm bị đánh vô cớ; Mỹ cho rằng Triều Tiên có khả năng tiến hành tấn công tên lửa “có giới hạn"; Quốc hội Mỹ ngăn Tổng thống Trump tùy tiện bỏ lệnh trừng phạt Nga….

Bản tin phát thanh ngày 24-7-2017.

*Công an huyện Châu Thành, Hậu Giang, ngày 23-7 đã tạm giữ hình sự Nguyễn Vũ Khang (23 tuổi, quê ở Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) và Thạch Thanh Bình (19 tuổi, quê Trà Vinh) để điều tra hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Theo thông tin ban đầu, do bị gia đình bạn gái từ chối không cho cưới, Khang và người bạn của mình tên Bình bàn kế hoạch "rửa hận". Khang ra chợ mua dao rồi cùng bạn đến khu nhà trọ mà gia đình bạn gái thuê. Đến rạng sáng hôm sau, thấy mẹ bạn gái thức dậy ra trước phòng trọ chuẩn bị mang rau ra chợ bán thì Khang rượt đuổi, đâm nhiều nhát khiến nạn nhân bị thương nặng.

Hai đối tượng Khang và Bình.

*42 phụ nữ nước ngoài, trong đó có 15 người Việt Nam, đã bị cơ quan nhập cư Malaysia bắt giữ trong cuộc đột kích vào hai cơ sở massage ngày 22-7.

Người đứng đầu cơ quan nhập cư bang Johor, ông Masri, cho biết những người này có độ tuổi từ 21 đến 37 tuổi, bao gồm 26 phụ nữ đến từ Indonesia, 15 phụ nữ đến từ Việt Nam và 1 người từ Thái Lan.

Theo ông Masri, điều tra sơ bộ cho thấy các cơ sở này sử dụng phụ nữ nước ngoài để cung cấp các dịch vụ tình dục cho khách hàng địa phương.

15 người Việt Nam bị cơ quan nhập cư Malaysia bắt giữ trong cuộc đột kích hai cơ sở massage

*Sáng nay (24-7), Thượng tá Nguyễn Văn Hiểu, Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đã triệu tập một số đối tượng để điều tra vụ hai phụ nữ bán tăm bông bị đánh vì nghi bắt cóc trẻ con. 

Theo đại diện Cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn, ngay sau khi nhận được thông tin vụ gây thương tích xảy ra hồi 11h15 ngày 22-7 tại Khu 1, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, CAH Sóc Sơn đã cử ngay tổ công tác tới hiện trường làm rõ những người bị đánh là các chị Lê Thị Bảy (SN 1977, ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) và Nguyễn Thị Phúc (SN 1965, ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), thành viên của Hợp tác xã tình thương huyện Mỹ Đức đang đi bán tăm bông để gây quỹ tình thương.

*Yonhap dẫn một bài viết ngắn do Lầu Năm Góc đăng tải hôm 23-7 cho biết Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, Tướng Joseph Dunford cho rằng Triều Tiên có khả năng tiến hành một vụ tấn công bằng tên lửa “có giới hạn” và Mỹ đủ khả năng tự bảo vệ mình, Hàn Quốc và Nhật Bản nếu như vụ tấn công như vậy xảy ra. 

Tướng Joseph Dunford.

Tướng Dunford đưa ra lời đánh giá trên trong Diễn đàn an ninh Aspen tổ chức ở thành phố Aspen (bang Colorado), khi ông bày tỏ những lo ngại về chương trình hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

*Theo hãng tin Reuters, các nhà lập pháp ở cả Đảng Dân chủ và Cộng hòa Mỹ đều đã thống nhất về các lệnh trừng phạt mới nhằm vào Nga, Iran và Triều Tiên, đồng thời gây khó khăn cho Tổng thống Trump nếu ông muốn gỡ bỏ cấm vận với Moscow.

Đến nay, theo ông Kevin McCarthy, lãnh đạo Đảng Dân chủ tại quốc hội Mỹ, hạ viện sẽ bắt đầu bỏ phiếu một loạt đạo luật về các biện pháp trừng phạt chống lại Nga, Iran và Triều Tiên vì "những hành động nguy hiểm của các quốc gia này" vào ngày 25-7.

Quốc hội Mỹ sau đó sẽ có ít nhất 30 ngày để nghe điều trần và sau đó sẽ bỏ phiếu có đồng ý với đề xuất của tổng thống hay không.