[Audio 25-08-2019] Xe máy 'kẹp' 5 lao vào dải phân cách, 4 sinh viên tử vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Cảnh sát đặc nhiệm quật ngã hai tên cướp giật; Nhóm cướp nhí ở TP HCM chuẩn bị hầu tòa; Xe máy 'kẹp' 5 lao vào dải phân cách, 4 sinh viên tử vong; Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối kế hoạch tăng thuế của Mỹ; Nhật Bản phối hợp với Pháp, Canada và Đức trong vấn đề Triều Tiên…

* Xe máy 'kẹp' 5 lao vào dải phân cách, 4 sinh viên tử vong

Vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng này xảy ra vào khoảng 1h sáng 25-8.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, một nam thanh niên chạy xe máy chở theo 4 người (3 nam, 1 nữ) lao vào dải phân cách trên đường Lương Ngọc Quyến (khu vực bến xe khách mới Thái Nguyên).

Vụ tai nạn khiến 4 nam sinh tử vong tại chỗ, nữ sinh viên còn lại bị thương

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe văng xa hàng chục mét, 5 người ngồi trên xe văng ra đường. Trong đó 4 nam thanh niên tử vong tại chỗ, 1 nữ thang niên bị thương nặng được đưa đi cấp cứu. Được biết, cả 5 thanh niên nam nữ bị nạn đều là sinh viên Trường cao đẳng Thương mại trên địa bàn TP Thái Nguyên.

Vụ việc đang được công an điều tra làm rõ.

* Cảnh sát đặc nhiệm quật ngã hai tên cướp giật

Trong quá trình tuần tra kiểm soát, cảnh sát đặc nhiệm – CAQ 1 – TP HCM phát hiện hai nam thanh niên điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên đã bám theo. Khi đi đến đường Tôn Thất Thiệp, phường Bến Nghé, thấy người đàn ông cầm điện thoại đứng bên lề đường, hai đối tượng liền áp sát giật chiếc điện thoại rồi tăng ga bỏ chạy.

Tổ công tác đã đuổi theo, quật ngã hai tên cướp. Nhân thân của các đối tượng được làm rõ là Nguyễn Văn Hưng (18 tuổi) và Thi Quốc Hoà (26 tuổi). Trong đó, Hòa có nhiều tiền án và vừa ra tù cũng với tội danh “Cướp giật tài sản”.

* Nhóm cướp nhí ở TP HCM chuẩn bị hầu tòa

Nguyễn Hoàng Phong Thiện, 17 tuổi, trú tại quận 10, TP.HCM cùng 7 đồng phạm gây ra 11 vụ cướp ở các cửa hàng tiện lợi sẽ hầu tòa vào ngày 28 và 29-8 tới đây.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng tháng 5-2018, Thiện rủ khoảng 10 người đi cướp tài sản ở các cửa hàng tiện lợi. Rạng sáng 11-5-2018, ổ nhóm này đến cửa hàng Cirle K trên đường Cao Thắng (quận 3). Thiện cùng hai đồng phạm vào trong cửa hàng đe dọa nhân viên bán hàng và cướp một thùng bia, 3 chai nước ép trái cây mang bán lại cho tiệm tạp hóa lấy 240.000 đồng chơi game.

Nhóm cướp nhí này đã gây ra 11 vụ cướp tại các cửa hàng tiện lợi

Với thủ đoạn tương tự, ổ nhóm của Thiện từ tháng 5 đến tháng 6 đã gây ra 11 vụ cướp tài sản, chiếm đoạt số tiền khoản 8 triệu đồng.

* Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối kế hoạch tăng thuế của Mỹ

Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 24-8 đã kiên quyết phản đối kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt các mức thuế cao hơn đối với lượng hàng hóa trị giá khoảng 550 tỷ USD của Trung Quốc, cho rằng Washington không nên đánh giá thấp quyết tâm của Bắc Kinh.

Trong một tuyên bố, một phát ngôn viên của Bộ Thương mại Trung Quốc nêu rõ các hành động bảo hộ thương mại đơn phương và việc gia tăng sức ép tối đa của Washington đi ngược lại sự đồng thuận chung giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mỹ, vi phạm các nguyên tắc tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng và cùng có lợi, làm hủy hoại nghiêm trọng hệ thống thương mại đa phương và trật tự thương mại thế giới.

Các container hàng hóa từ Trung Quốc và các nước khác được bốc dỡ tại cảng Long Beach, Los Angeles, California, Mỹ, ngày 16-2-2019. Ảnh: AFP/TTXVN

* Nhật Bản phối hợp với Pháp, Canada và Đức trong vấn đề Triều Tiên

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe ngày 24-8 cho biết các lãnh đạo Canada, Pháp và Đức đã nhất trí hợp tác với Nhật Bản trong các nỗ lực giải quyết vấn đề Triều Tiên.

Sự nhất trí trên đạt được vài giờ sau khi Bình Nhưỡng tiếp tục phóng thử vũ khí mà Triều Tiên gọi là hệ thống pháo phản lực phóng loạt cỡ nòng “cực lớn.”

Theo một quan chức Chính phủ Nhật Bản, tại hội đàm bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất thế giới (G7) ở thành phố duyên hải Biarritz, Thủ tướng Abe và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhất trí sẽ "phối hợp chặt chẽ" nhằm giải quyết một số vấn đề, trong đó có phi hạt nhân hóa Triều Tiên.

Trong các cuộc hội đàm song phương, lãnh đạo các bên nhấn mạnh rằng cộng đồng quốc tế nên thực thi đầy đủ các nghị quyết của Liên hợp quốc nhằm buộc Triều Tiên từ bỏ tham vọng tên lửa đạn đạo và vũ khí hạt nhân.