Audio 24-8-2015: Bắt hung thủ chém 7 người thương vong và vụ nổ lớn tại căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt hung thủ gây án làm 7 người thương vong ở Gia Lai; Đột kích khách sạn, thu giữ gần 4kg ma túy đá; Bắt vụ vận chuyển quân trang số lượng lớn qua đường hàng không; Hà Nội: Rơi từ tầng 4 xuống đất, 1 người tử vong; Nổ lớn tại căn cứ quân sự Mỹ ở Nhật Bản; Ai Cập: Bắt hơn 1.300 phương tiện vận chuyển vũ khí qua biên giới….

Bản tin phát thanh ngày 24-8-2015

* Công an tỉnh Gia Lai cho biết, chiều 23-8 tại thôn Phú Vinh, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, tỉnh Ga Lai đã xảy ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hung thủ là Vũ Văn Đản (SN 1976) là người địa phương đã bị bắt giữ sau khi gây án.

Theo thông tin ban đầu, chiều 23-8 khi cãi nhau với vợ, Đản cầm dao rượt đuổi đòi chém chết vợ con. Tuy nhiên chị này đã kịp thời bế con thoát thân. Sau đó Đản đã ra tay chém chết 4 người, gồm ông Đặng Đình Vấn (SN 1958); chị Nguyễn Thị Ngọc Liên (SN 1974); chị Lê Thị Thơm (SN 1982) em dâu Đản và con gái chị Thơm - cháu Vũ Thị Vân (SN 2007). Đối tượng cũng chém bị thương 3 người khác, gồm: anh Vũ Văn Tuyên (1984), em ruột Đản; anh Vũ Công Doanh (SN 1983) và bà Nguyễn Thị Minh (SN 1963) - hàng xóm. Nhận dược tin báo, lực lượng công an địa phương đã thông báo tình trạng khẩn trên địa bàn rổi tổ chức bao vây, truy bắt khẩn cấp Đản. Ngay sau đó, Đản bị công an bắt giữ khi đi trên đường, cách hiện trường gây án gần 1km.

Đối tượng Vũ Văn Đản tại cơ quan điều tra

* Tối 22-8 Công an Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị chức năng bất ngờ đột kích khách sạn For love ở phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Cơ quan chức năng bắt quả tang Nguyễn Công Cường (40 tuổi, trú huyện Anh Sơn, Nghệ An) và Phạm Kim Dũng (28 tuổi, trú phường Trường Thi, TP Vinh, Nghệ An) thu giữ tang vật tại hiện trường gồm: 3,7 kg ma túy đá, 1 khẩu súng quân dụng, 2 cân tiểu ly, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và 2 điện thoại di động. Bước đầu, Cường và Dũng khai số ma túy trên mua từ một người Lào, khi đưa vào địa bàn thị xã Kỳ Anh để tiêu thu thì bị bắt giữ. Cơ quan điều tra vẫn đang mở rộng điều tra đường dây ma túy này.

2 đối tượng (mặc áo trắng) bị bắt giữ

* Ngày 23-8, Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phối hợp với các lực lượng thuộc Bộ Công an, bắt giữ lô hàng quân trang, quân phục của quân đội Mỹ. Số quân trang này gần 100 bộ, có phù hiệu và các loại binh chủng. Đây là loại hàng cấm nhập khẩu do Bộ Quốc phòng quy định, được một người tên T.V.H vận chuyển từ Mỹ về Việt Nam. Hiện hải quan đã ra quyết định tạm giữ lô hàng này và đang tiếp tục phối hợp với các lực lượng chức năng thuộc Bộ Công an, điều tra làm rõ mục đích của vụ vận chuyển.

* Một người đàn ông trên 30 tuổi bất ngờ rơi từ tầng 4 của ngôi nhà xuống đất và được xác định đã tử vong. Vụ việc trên xảy ra vào khoảng 20h15 ngày 23-8, tại ngôi nhà 4 tầng ở phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng khu vực đã có mặt và phong tỏa hiện trường, xử lý vụ việc. Đến 21h giờ cùng ngày, thi thể nạn nhân được chuyển đi khỏi hiện trường. 

Hiện trường vụ việc


* Lầu Năm Góc thông báo, một loạt các vụ nổ đã xảy ra tại căn cứ quân sự Mỹ ở phía nam Tokyo, Nhật Bản vào ngày 23-8. Vụ nổ làm cháy một kho hàng ở căn cứ quân sự này. Lực lượng cứu hỏa ngay lập tức được điều động đến hiện trường.

Kho hàng nơi bị cháy là khu vực chứa dầu và đạn dược. Tuy nhiên, không có thương vong sau khi vụ nổ xảy ra, phát ngôn viên Lầu Năm Góc cho biết. Hiện cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ nổ.

Lửa, khó bốc lên sau vụ nổ

* Ngày 23-8, lực lượng vũ trang Ai Cập cho biết, đã triệt phá thành công một vụ buôn lậu vũ khí và các hàng hóa bất hợp pháp khác quy mô lớn qua biên giới nước này.

Theo đó, lực lượng hải quân và biên phòng Ai Cập đã phối hợp triển khai các hoạt động nghiệp vụ, bắt giữ được 1.308 phương tiện, trong đó có nhiều xe Jeep, với hàng hóa chất đầy trên xe khi đang cố gắng di chuyển qua biên giới Karem Abu Salem của Ai Cập để tiến vào Gaza. Số hàng hóa được xác định là một lượng lớn vũ khí, đạn dược và hàng nghìn bao thuốc lá. Quân đội Ai Cập cũng thông báo đã bắt giữ 149 đối tượng về tội nhập cư trái phép và buôn bán ma túy.

Người dân Palestine chờ qua cửa khẩu Rafah để vào Ai Cập  - Ảnh TTXVN

* Phiến quân Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã cho nổ tung một ngôi đền cổ ở thành phố Palmyra của Syria. Đền Baal Shamin bị nổ tung sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) cài đặt khối lượng lớn chất nổ. IS đã chiếm toàn bộ thành phố cổ Palmyra từ tháng 5, nơi có nhiều di tích văn hóa và là một trong những trung tâm văn hóa cổ đại của thế giới. Cộng đồng quốc tế lo ngại thành phố này có thể bị IS san bằng như những gì chúng đã làm đối với các di sản vô giá khác tại nước láng giềng Iraq.