Audio 2-2-2016: Bắt khẩn cấp kẻ rao bán tiền giả trên Facebook và vụ học sinh lớp 10 đâm bạn tử vong

ANTĐ -Hà Nội: Bắt khẩn cấp nghi can rao bán tiền giả trên Facebook; Học sinh lớp 10 dùng dao đâm bạn tử vong; Giám đốc Chi nhánh cà phê Trung Nguyên chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng; Bắt đối tượng ném chất bẩn vào nhà con nợ; Đánh bom đoàn cảnh sát đang xếp hàng ở Afghanistan, 20 người chết; Máy bay Trung Quốc xâm nhập vùng nhận dạng phòng không Hàn Quốc; Anh xử tù người phụ nữ đầu tiên bị kết tội tham gia IS…

Bản tin phát thanh ngày 2-2.

*Ngày 2-2, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an và Công an TP.Hà Nội đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối tượng Hà Văn Lâm (trú tại thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, Hà Nội), để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan công an, thời gian qua, trên mạng xã hội facebook xuất hiện một số nickname đăng thông tin mua bán tiền giả, cứ 1 triệu đồng tiền thật mua được 5 triệu đồng tiền giả "giống y như thật, tiêu không bị phát hiện", gây xôn xao dư luận. Quá trình điều tra, lực lượng chức năng đã xác định nghi phạm là Hà Văn Lâm. Khám xét nhà đối tượng, cơ quan công an thu giữ của Lâm thẻ ATM dùng để nhận tiền lừa đảo, điện thoại và máy tính xách tay.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo luật định.

*Do mâu thuẫn, một học sinh lớp 10 đã dùng dao thủ sẵn trong người và đâm bạn học dẫn đến tử vong, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 1-2, tại xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar, tỉnh Dak Lak.

Đối tượng Nguyễn Hữu Toàn tại cơ quan công an

Đối tượng Nguyễn Hữu Toàn, học sinh lớp 10A3 trường THPT Nguyễn Trãi đã có mâu thuẫn từ trước với Đặng Phương Nam (học cùng lớp). Trong lớp Nam thường xuyên hăm dọa và bắt nạt Toàn, luôn muốn thể hiện là đàn anh đàn chị.

Do đó, mỗi lúc đi học Toàn đều thủ sẵn một con dao trong túi sách để phòng thân. Đến khoảng 17 giờ ngày 1-2, trên đường đi học về, thấy Đặng Phương Nam đang đánh nhau với một người bạn cùng lớp, Toàn đã vào can ngăn. Trong lúc can ngăn thì Nguyễn Hữu Toàn đã bị Đặng Phương Nam đánh.

Không kiềm chế được cộng với mâu thuẫn từ trước nên Nguyễn Hữu Toàn đã rút con dao từ trong túi đâm vào lưng Đặng Phương Nam một nhát. Nhát dao chí mạng đã làm Nam tử vong trên đường đi cấp cứu.

*Sau nhiều lần bị trì hoãn, hôm qua (1-2), TAND TP Hà Nội mở lại phiên tòa xét xử cựu giám đốc chi nhánh, thuộc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên cùng các bị cáo liên quan, do đã chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng.

VKSND TP Hà Nội truy tố Vũ Huy Phong (SN 1970, trú ở phố Lý Nam Đế, phường Cửa Đông, Hoàn Kiếm, Hà Nội), nguyên giám đốc chi nhánh tại Hà Nội, thuộc Công ty CP Tập đoàn Trung Nguyên (gọi tắt là Tập đoàn Trung Nguyên) cùng các đồng phạm về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Bị cáo Vũ Huy Phong (ngoài cùng, bên phải) cùng các bị cáo liên quan tại phiên tòa

Cáo trạng truy tố cùng các lời khai tại phiên tòa cho thấy, từ tháng 1-2009 đến tháng 6-2012, Tập đoàn Trung Nguyên đã phát hiện bị thiếu hụt hàng nghìn thùng cà phê, tương ứng với số tiền 51 tỷ 880,7 triệu đồng. Trước sự bất bình thường này, đại diện Tập đoàn Trung Nguyên đã có đơn đề nghị cơ quan công an vào cuộc điều tra, làm rõ. 

*Ngày 1-2, CAQ Hoàn Kiếm, Hà Nội, cho biết, đơn vị đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam Đặng Thanh Tuấn (29 tuổi, trú tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cùng 3 đối tượng khác để điều tra về hành vi Cưỡng đoạt tài sản.

Theo CQĐT, Đặng Thanh Tuấn cầm đầu ổ nhóm chuyên cho vay tiền với lãi suất rất cao. Khoảng tháng 5-2015, chị Trần Ngọc Anh (trú tại quận Hoàn Kiếm) vay của Tuấn 800 triệu đồng. Dù đã trả lãi nhiều hơn số tiền gốc, song do “lãi mẹ đẻ lãi con” nên chị Anh vẫn không trả hết nợ và phải bỏ nhà đi nơi khác. Không tìm được chị Anh, Tuấn quay sang gây sức ép với người thân của con nợ. Các đàn em của Tuấn đã đến nhà bà Nguyễn Thị Nga là mẹ đẻ chị Anh để đe dọa và ném chất bẩn vào nhà buộc bà Nga phải đến CAQ Hoàn Kiếm trình báo sự việc.

*Bộ Nội vụ Afghanistan cho biết số người thiệt mạng trong vụ đánh bom liều chết nhằm vào một đồn cảnh sát ở thủ đô Kabul ngày 1/2 đã tăng lên 20 người và 29 người khác bị thương.

Đối tượng tấn công đã kích hoạt chất nổ mang theo mình trong lúc nhiều cảnh sát đang xếp hàng chờ vào trụ sở.

Nhân viên an ninh Afghanistan điều tra tại hiện trường vụ đánh bom đồn cảnh sát

 

Toàn bộ số người thiệt mạng đều là cảnh sát và trong số người bị thương có ít nhất ba cảnh sát đang trong tình trạng nguy kịch.

Phiến quân Taliban đã nhận tiến hành vụ đánh bom trên và tuyên bố có 40 cảnh sát thương vong.

*Hãng tin Yonhap dẫn lời một quan chức Hàn Quốc giấu tên ngày 1/2 cho biết hai máy bay quân sự Trung Quốc đã xâm nhập Vùng nhận dạng phòng không của nước này (KADIZ) trong thời gian ngắn.

Theo nguồn tin trên, một máy bay trinh sát cùng một máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm của Trung Quốc hôm 31/1 đã bay vào khu vực KADIZ bên trên bãi đá ngầm Ieodo do Hàn Quốc kiểm soát ở ngoài khơi bờ biển phía Nam bán đảo Triều Tiên.

Quân đội Hàn Quốc đã cảnh báo bằng sóng vô tuyến rằng máy bay Trung Quốc đã xâm phạm KADIZ. Các phi công đã tự nhận là người Trung Quốc và ngay lập tức điều khiển máy bay ra khỏi khu vực này.

Bãi đá này cách đảo du lịch Jeju của Hàn Quốc khoảng 160km về phía Nam và là một khu vực có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc.

*Truyền thông Anh ngày 1-2 cho biết, Tareena Shakil, người phụ nữ Anh đầu tiên, đã bị kết án 6 năm tù vì tham gia tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), và thúc đẩy các hành vi khủng bố.

Shakil, 26 tuổi, sống ở Sparkbrook, Birmingham, là phụ nữ Anh đầu tiên bị kết tội tham gia IS

Qua Internet, Shakil, đã cùng con trai 14 tháng tuổi tìm đến Syria qua đường Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 10-2014, sau khi nói với bạn bè và gia đình rằng, mình có một kỳ nghỉ ở biển.

Tại Syria, Shakil đã trải qua 3 tháng sống cùng nhà với nhiều phụ nữ các quốc tịch khác nhau. Trong thời gian này, Shakil đã nhắn tin và gửi hình ảnh tán dương, ca ngợi IS, trong đó có bức ảnh cô ta cùng con trai với một khẩu súng trường AK-47.