Audio 1-2-2016: Chính thức xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông

ANTĐ - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Người đi bộ vi phạm luật giao thông sẽ bị phạt từ 50.000 đồng – 120.000 đồng; Thời tiết ấm dần trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2016; Đánh bom liên hoàn tại Syria, hơn 180 người thương vong; Bắt giữ 21 đối tượng lừa đảo qua mạng, chiếm đoạt hơn 7,6 tỷ USD…

Bản tin phát thanh ngày 1-2-2016

* Từ hôm nay, ngày 1-2, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt CATP Hà Nội bắt đầu xử phạt người đi bộ vi phạm giao thông. Theo đó, các lỗi vi phạm giao thông chủ yếu của người đi bộ gồm: đi không đúng làn đường, không chấp hành hiệu lệnh hoặc chỉ dẫn của đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường..., với mức phạt từ 50.000 đồng – 120.000 đồng, tùy theo lỗi vi phạm.

Audio 1-2-2016: Chính thức xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông ảnh 1

* Liên quan đến vụ cháy gây thiệt hại về tài sản trị giá 1 tỷ đồng xảy ra rạng sáng ngày 29-1 tại kho chứa hàng ở xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, CAH Hóc Môn kết luận, vụ cháy là do tưới xăng đốt. Cơ quan Công an cũng xác định Danh Kha (24 tuổi, trú tại Long An) là thủ phạm gây ra vụ việc. Nguyên nhân được cho là do mâu thuẫn giữa Kha và anh Nguyễn Văn Tuấn (32 tuổi, chủ kho hàng).

* Thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoảng 22h30 ngày 31-1, một xe khách giường nằm loại 45 chỗ từ TP.HCM về quê Quảng Trị đón Tết, khi đi đến địa phận thôn Xuân Yên, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thì bất ngờ bị mất lái, lao xuống vực khiến 19/30 hành khách bị thương phải nhập viện cấp cứu. 

Bước đầu, cơ quan chức năng Quảng Ngãi nhận định, nhiều khả năng tài xế phóng nhanh, không kiểm soát tốc độ nên xảy ra tai nạn.

Audio 1-2-2016: Chính thức xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông ảnh 2

Chiếc xe khách giường nằm biến dạng hoàn toàn sau tai nạn

* Nhận định về xu thế thời tiết trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ ngày 1 đến ngày 7-2 (tức ngày 23-29 tháng Chạp) sẽ xuất hiện rét đậm, rét hại trên diện rộng, vùng núi cao có khả năng xuất hiện băng giá. Từ ngày 8 đến ngày 14-2 (tức 1-7 tháng Giêng) nhiệt độ tăng dần. 

Audio 1-2-2016: Chính thức xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông ảnh 3

Ở khu vực các tỉnh ven biển từ Quảng Bình - Bình Thuận từ ngày 1 đến 7-2 (23-29 tháng Chạp) sẽ có mưa, mưa rào và có nơi có giông, phía Bắc khu vực trời rét; Từ ngày 8 đến ngày 14-2 (1-7 tháng Giêng) mưa giảm, nhiệt độ tăng dần. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ 1 đến ngày 14-2 (23 tháng Chạp đến 7 tháng Giêng) phổ biến không mưa, ngày trời nắng.

* Bộ Nội vụ Syria cho biết đã có hơn 60 người thiệt mạng và khoảng 120 người bị thương trong vụ đánh bom kép xảy ra ngày 31-1 gần đền thờ Hồi giáo dòng Shi’ite Sayyida Zeinab, thuộc quận Sayeda Zeinab phía Nam thủ đô Damacus của Syria. 

Tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã thừa nhận tiến hành loạt vụ đánh bom này. 

Audio 1-2-2016: Chính thức xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông ảnh 4

Vụ đánh bom diễn ra cùng thời điểm hoà đàm Syria đang diễn ra ở Geneve 

* Không quân Thổ Nhĩ Kỳ ngày 1-2 đã được đặt trong tình trạng “báo động da cam” ở các căn cứ trọng yếu, sau khi giới chức nước này cáo buộc máy bay Nga vừa vi phạm không phận vào hôm 29-1-2016. 

Trước đó, ngày 31-1, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tuyên bố, radar của Thổ Nhĩ Kỳ và NATO đều cho thấy máy bay Su-34 của Nga đã xâm phạm không phận nước này. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định, không một máy bay nào của Nga vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ và cho rằng, đây là chiêu tuyên truyền trắng trợn của Thổ Nhĩ Kỳ.

Audio 1-2-2016: Chính thức xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông ảnh 5

Máy bay F-16 của không quân Thổ Nhĩ Kỳ

* Kyodo đưa tin, ngày 1-2, chính quyền tỉnh Okinawa (Nhật Bản), đã đâm đơn kiện mới nhằm vào chính quyền trung ương Nhật Bản liên quan tới kế hoạch tái bố trí căn cứ Không quân Futenma của Mỹ tại tỉnh đảo này. 

Đây là nỗ lực mới nhất nhằm ngăn chặn việc Chính phủ Nhật Bản gây sức ép thông qua kế hoạch vấp phải làn sóng phản đối gay gắt của cư dân địa phương này. 

Audio 1-2-2016: Chính thức xử phạt người đi bộ vi phạm luật giao thông ảnh 6

Căn cứ quân sự của Mỹ tại Okinawa (Nhật Bản)

* Tân Hoa Xã của Trung Quốc hôm 1-2 đưa tin, cảnh sát nước này vừa bắt giữ 21 người liên quan đến công ty cho vay Ezubao (một cơ chế vay của người này trả cho người kia) vì một vụ lừa đảo qua mạng chiếm đoạt số tiền lên đến 50 tỷ Nhân dân tệ (tương đương 7,6 tỷ USD) của khoảng 900.000 nhà đầu tư. Trong số những người bị bắt vì vụ lừa đảo này có Đinh Ninh, chủ tịch tập đoàn Yucheng, công ty triển khai trang Ezubao từ tháng 7-2014.