Audio 16-9-2015: TP.HCM ngập sâu do mưa lớn, và chuyện bẫy lừa khi giao dịch tiền ảo

ANTĐ - TP.HCM ngập sâu trong mưa lớn; Bị đâm chết vì nhắc nhở 2 thanh niên chạy xe bóp còi inh ỏi; Bẫy lừa khi giao dịch tiền ảo; Ghen tuông, dùng dao truy sát bạn gái; 1.000 người di cư đang sống chui lủi ở biên giới Hungary-Serbia; Syria: Châu Âu nên ngừng hỗ trợ khủng bố để ngăn dòng người tị nạn; Vụ đánh bom Bangkok là một "sự trả đũa"…

Bản tin phát thanh ngày 16-9.

*Trận mưa từ 17h15 đến 20h tối 15-9 là trận mưa lớn nhất kể từ đầu năm, kết hợp với triều cường cao 1,4m đã gây ngập nước, kẹt xe trên toàn TP.HCM. Đến 9h sáng nay 16-9, nhiều khu vực vẫn còn ngập sâu trong nước. Cụ thể như khu vực phường Bình Trị Đông A, nhà dân bị ngập 0,5m, tại đường Ấp Chiến Lược (Q.Bình Tân) nước ngập kéo dài từ đêm 15-9 đến sáng 16-9, nhiều người dân phải đóng cửa ra ngoài tìm chỗ nghỉ ngơi, một số hộ phải cắt cử người túc trực bơm nước ra ngoài, trong khi trời vẫn đang tiếp tục mưa.

Audio 16-9-2015: TP.HCM ngập sâu do mưa lớn, và chuyện bẫy lừa khi giao dịch tiền ảo ảnh 1

TP.HCM ngập trong mưa lớn

* Ngày 16-9, thông tin từ Công an huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan này đang khẩn trương điều tra vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra vào đêm 14-9. Nạn nhân là anh Hà Văn Duyên (SN 1996) trú tại xã Nghĩa Trung, huyện Nghĩa Đàn. Trước đó, vào tối ngày 14-9, anh Duyên cùng nhóm bạn đang ngồi uống nước ven đường. Lúc này có hai thanh niên lái xe máy với tốc độ cao bóp còi và nẹt bô inh ỏi. Thấy vậy anh Duyên lên tiếng nhắc nhở. Hai thanh niên cầm hung khí mang theo xông vào tấn công nhóm của anh Duyên. Quá bất ngờ, anh Duyên không kịp chạy nên bị đâm một nhát vào ổ bụng dẫn đến tử vong.

Audio 16-9-2015: TP.HCM ngập sâu do mưa lớn, và chuyện bẫy lừa khi giao dịch tiền ảo ảnh 2
Chân dung hai thanh niên là hai anh em ruột đêm chết anh Duyên


*CQĐT CAH An Dương, Hải Phòng ngày 15-9 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đỗ Văn Thịnh (SN 1990), ở thôn Cống Mỹ, xã Nam Sơn và Hoàng Thanh Vinh (SN 1988), ở thôn Cách Thượng, xã Nam Sơn (huyện An Dương) để điều tra về hành vi bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản.

*CQĐT CAH Sơn Động, tỉnh Bắc Giang vừa bắt tạm giam Nông Huy Hoàng (SN 1995), trú tại thôn Chao, xã An Lập, huyện Sơn Động, để điều tra về hành vi giết người. Theo CQĐT, tối 30-8, Hoàng đến nhà bạn gái tên Thanh, 15 tuổi, trú ở huyện Sơn Động. Chờ mãi đến khuya mới thấy Thanh về, Hoàng nổi cơn ghen rồi nảy sinh mâu thuẫn với bạn gái. Trong cơn bực tức, Hoàng dùng con dao nhọn tấn công Thanh, đến khi cô gái trẻ ngã gục mới dừng tay và bỏ trốn.

*Ngày 15-9, Bộ trưởng Lao động và Xã hội Serbia, Aleksandar Vulin cảnh báo cuộc khủng hoảng người di cư tại biên giới Hungary-Serbia sẽ có nguy cơ gia tăng nếu Hungary vẫn đóng cửa biên giới giữa 2 quốc gia. Hiện có khoảng 1.000 người di cư đang sống chui lủi trong tình trạng thiếu lương thực và nước uống gần biên giới giữa hai nước và nhiều người đã biểu tình đòi mở cửa biên giới.

Audio 16-9-2015: TP.HCM ngập sâu do mưa lớn, và chuyện bẫy lừa khi giao dịch tiền ảo ảnh 3
Người di cư mắc kẹt tại biên giới Hungary-Serbia


*Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Nga, Tổng thống Syria, Bashar Assad cho rằng, châu Âu đang không giải quyết nguồn gốc sâu xa của cuộc khủng hoảng người tị nạn. Hiện, chính quyền Tổng thống Syria chỉ có Nga và Iran là các đồng minh quốc tế. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cho rằng, chính Moscow là nguyên nhân giúp ông Assad đứng vững trong suốt 4 năm nội chiến.

*Giới chức Thái Lan ngày 15-9 đã cáo buộc các phần tử cực đoan người Duy Ngô Nhĩ ở miền tây Trung Quốc, liên quan tới vụ đánh bom khiến 20 người thiệt mạng ở gần đền Erawan, Bangkok tháng trước. Tướng Somyot Poompanmoung - Cảnh sát trưởng quốc gia Thái Lan cho biết, vụ đánh bom được thực hiện bởi một mạng lưới buôn người - đường dây “đưa người Duy Ngô Nhĩ từ nước này sang nước khác”. Vụ tấn công là để trả đũa việc cảnh sát tăng cường triệt xóa hoạt động phi pháp của chúng.

Audio 16-9-2015: TP.HCM ngập sâu do mưa lớn, và chuyện bẫy lừa khi giao dịch tiền ảo ảnh 4Tưởng niệm nạn nhân trong vụ đánh bom gần đền Erawan tháng trước.