Audio 15-8-2017: Đánh chết người vì nghi trộm túi xách và vụ bắt nghi can giết chủ tiệm cầm đồ

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đánh chết người vì nghi trộm túi xách; Truy tố 49 bị can trong nhóm tổ chức đánh bạc qua trang web cmd368; Nghi can giết bà chủ tiệm cầm đồ ở Đồng Nai bị bắt; Triều Tiên có thể phóng tên lửa trong vòng hai ngày tới; Ông Trump ký sắc lệnh điều tra Trung Quốc vi phạm bản quyền trí tuệ…

Bản tin phát thanh ngày 15-8-2017.

*Ngày 15-8, Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đang tạm giữ Hồ Cầu Nguyện (31 tuổi, trú Q. Tân Bình) để điều tra xử ý về hành vi “cố ý gây thương tích dẫn đến chết người”.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 4h30’ ngày 13-8, Nguyên nghi ngờ một thanh niên lấy trộm túi xách của vợ mình (trong trong túi xách có ĐTDĐ và một số tài sản) nên điều khiển xe máy truy đuổi. Khi đến trước số 572/47 đường Âu Cơ, phường 10, quận Tân Bình, Nguyên đuổi kịp nam thanh niên và xông vào đánh túi bụi khiến nam thanh niên này tử vong.

Khu vực nơi xảy ra vụ đánh chết người vì nghi trộm tài sản.

*Ngày 15-8, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho biết cơ quan này đã ra cáo trạng truy tố 49 bị can trong ổ nhóm tổ chức đánh bạc qua trang web cmd368.com.

Theo nội dung cáo trạng, từ tháng 8-2014 đến tháng 6-2016, 49 đối tượng này câu kết với một số đối tượng người nước ngoài thuê người mở tài khoản ngân hàng ở Việt Nam làm tài khoản đại diện cho trang web cmd368.com, để giao dịch, chuyển tiền cá độ.

Sau đó chuyển tiền trái phép cho các đối tượng tổ chức đánh bạc tại Campuchia.

*Ngày 15-8, Công an Đồng Nai bắt giữ Võ Văn Hoàng (20 tuổi, quê Kiên Giang), nghi can giết hại bà chủ tiệm cầm đồ ở xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch.

Tại cơ quan điều tra, Hoàng khai do nợ nần nên đem xe của người yêu đi cầm tại tiệm của bà Nguyễn Thị Nhung (42 tuổi). Bị bạn gái đòi lại, ngày 9-8 Hoàng đã đến tiệm cầm đồ giết bà Nhung nhằm lấy lại xe, cướp một ít tiền.

Đối tượng giết chủ tiệm cầm đồ.

Qua khám nghiệm, cảnh sát xác định nạn nhân tử vong do bị hung thủ đâm 32 nhát dao, đồ đạc trong nhà bị xáo trộn. Lần theo manh mối thu thập được, các trinh sát đã bắt giữ Hoàng sau năm ngày lẩn trốn tại phòng trọ ở xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch.

*Ngày 15-8, hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã nghe báo cáo từ quân đội về kế hoạch bắn tên lửa tới gần vùng lãnh thổ Guam của Mỹ trên Thái Bình Dương.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên sẽ theo dõi mọi động thái của Mỹ trong thời gian lâu hơn, trước khi đưa ra quyết định. KCNA cho biết ông Kim Jong-un đã chỉ thị quân đội luôn trong trạng thái sẵn sàng tung hỏa lực một khi ông đưa ra quyết định tấn công.

*Ngày 14-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một sắc lệnh ủy quyền tiến hành điều tra cáo buộc về những vi phạm bản quyền trí tuệ Mỹ của Trung Quốc.

Theo sắc lệnh này, Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer được chỉ đạo xác định liệu các chính sách thương mại của Trung Quốc có ép buộc các công ty Mỹ hoạt động tại Trung Quốc phải chuyển giao công nghệ cho nước này hay không.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh điều tra Trung Quốc vi phạm bản quyền trí tuệ. (Nguồn: EPA/TTXVN).

Phát biểu trước ký sắc lệnh trên, Tổng thống Trump khẳng định Đại sứ Lightizer có toàn quyền cân nhắc mọi lựa chọn, với các biện pháp trả đũa nếu cần.