[Audio 03-08-2018]: Bóp cổ người tình đến chết rồi phi tang vì ghen tuông

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bóp cổ người tình đến chết rồi phi tang vì ghen tuông; Giả danh nhà sư để trộm cắp tài sản; Hà Nội vẫn còn hơn 3.500ha ngập sâu trong nước; Nga và Trung Quốc lên kế hoạch hội đàm cấp cao vào cuối năm; Apple chính thức trở thành tập đoàn 1000 tỉ USD đầu tiên trên thế giới...

· Ghen tuông, bóp cổ người tình đến chết rồi phi tang ở khu du lịch bỏ hoang

VKSND TP HCM vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Hoàng Trọng Đông (44 tuổi) về tội Giết người và Cướp tài sản, với khung hình phạt cao nhất là tử hình.

Sau khi bóp cổ người tình đến chết, đối tượng mang xác nạn nhân đi phi tang

Theo cáo trạng truy tố, do có quan hệ tình cảm với một người phụ nữ đã có gia đình, khoảng cuối tháng 6/2015, đối tượng rủ người tình đến nhà trọ thuê ở quận Tân Bình. Trong lúc mâu thuẫn do ghen tuông, Đông đã bóp cổ nạn nhân đến chết, sau đó mang xác phi tang tại một khu du lịch bỏ hoang ở huyện Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngày 3/7/2017, một người dân phát hiện cái xác nên đã báo cơ quan công an điều tra, bắt giữ Hoàng Trọng Đông.

· Giả danh nhà sư, nhân cơ hội trộm cắp tài sản

Cơ quan CSĐT – CA huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết đơn vị này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Thanh Tấn (24 tuổi), trú huyện Nhà Bè, TP.HCM, để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 10g30 ngày 31-7, Tấn vờ làm nhà sư đi bán hương. Nhân lúc chủ nhà sơ hở, đối tượng đã lấy trộm 1 chiếc điện thoại di động trị giá 4,6 triệu đồng, rồi phóng xe bỏ chạy.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Tấn đã bị người dân cùng cơ quan công an bắt giữ.

· Hà Nội vẫn còn hơn 3.500 ha ngập trong nước

Theo thống kê, tại khu vực ngoại thành Hà Nội vẫn còn hơn 3.500 ha ngập trong nước, trong đó có 1.400 ha ngập sâu và 2.160 ha ngập trắng. Các huyện bị ngập nhiều nhất là Quốc Oai, Chương Mỹ, Ba Vì, Mỹ Đức và Thạch Thất.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục khoảng 21 - 23 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp trên khu vực Bắc bộ nên từ đêm 3.8, ở các tỉnh Bắc bộ có mưa, mưa vừa.

Khu vực vùng núi trung du Bắc bộ có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, kèm theo giông lốc và gió giật mạnh. Đợt mưa lớn ở các tỉnh Bắc bộ có khả năng kéo dài đến hết ngày 5.8.

· Phát hiện 2 ổ dịch cúm A/H5N6 tại Hải Phòng

Nhà chức trách huyện An Dương, TP Hải Phòng cho biết, vừa phát hiện dịch cúm gia cầm A/H5N6 lây lan tại 2 cơ sở chăn nuôi ở xã An Hưng và An Hồng, khiến hơn 10.000 con gia cầm nhiễm bệnh.

Chính quyền địa phương đã tiêu hủy toàn bộ số gia cầm, phun thuốc khử trùng, sát khuẩn 2 trang trại; đồng thời kiểm tra, hướng dẫn các hộ chăn nuôi lân cận chủ động phòng chống dịch.

Toàn bộ số gia cầm đã bị tiêu hủy

Theo Tổ chức Y tế thế giới, cúm A/H5N6 là chủng virus có độc lực cao, đã ghi nhận người mắc và tử vong ở Trung Quốc. Tuy nhiên, chưa có bằng chứng lây truyền từ người sang người. Để chủ động phòng, chống, Bộ Y tế đề nghị các địa phương tăng cường giám sát, điều tra phát hiện sớm các ổ dịch; ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhập lậu gia cầm...

· Nga và Trung Quốc lên kế hoạch hội đàm cấp cao vào cuối năm

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết nước này và Trung Quốc lên kế hoạch tổ chức một loạt các cuộc hội đàm cấp cao vào cuối năm nay.

Phát biểu trong một cuộc gặp với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị bên lề diễn đàn Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), ông Lavrov nhấn mạnh: "Nga và Trung Quốc có một tình hữu nghị vô cùng thân thiết".

Về phía Trung Quốc, ông Vương Nghị đã gọi Nga và Trung Quốc là những đồng minh chiến lược chủ chốt.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov và người đồng cấp phía Trung Quốc Vương Nghị

· Apple chính thức trở thành tập đoàn 1.000 tỉ USD đầu tiên trên thế giới

Tập đoàn công nghệ của Mỹ Apple chính thức trở thành công ty đầu tiên trên thế giới có giá trị vốn hóa lên tới 1.000 tỷ USD.

Trên thị trường chứng khoán Mỹ, cổ phiếu của Apple đã tăng 2,8%. Trước đó, Apple công bố lợi nhuận của hãng đã tăng 30%, lên mức 11,5 tỷ USD trong quý vừa kết thúc, vượt qua mọi kỳ vọng bất chấp doanh số bán ra sản phẩm Iphone giảm nhẹ so với dự báo.

Doanh thu của Apple trong quý III tài khóa hiện nay của Mỹ đã tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt mức 53,3 tỷ USD, chủ yếu nhờ tăng giá các sản phẩm iPhone, các dịch vụ online và các thiết bị đeo tay điện tử.