[Audio 31-07-2018]: Khởi tố chủ xe Mercedes đập gạch vào đầu tài xế taxi Mai Linh

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố chủ xe Mercedes đập gạch vào đầu tài xế taxi Mai Linh; Dùng dao cứa cổ vợ trong nhà tắm vì mâu thuẫn; Hà Nội tiếp tục có mưa, ngoại thành ngập lụt kéo dài; Nga khẳng định biết rõ âm mưu của Mỹ và phương Tây; Triều Tiên tăng cường kêu gọi khôi phục các dự án kinh tế Liên Triều…

·        Khởi tố chủ xe Mercedes đập gạch vào đầu tài xế taxi Mai Linh

Cơ quan CSĐT – CAQ Nam Từ Liêm, TP Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Vũ Thái (31 tuổi) để làm rõ hành vi Cố ý gây thương tích, theo điều 134 Bộ luật hình sự 2015.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17h35 ngày 10/5, anh Đinh Văn Điềm lái taxi trên phố Lê Hữu Phước (phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm), thì bị kẹt đằng sau chiếc Mercedes do Thái điều khiển dừng đột ngột. Không di chuyển được, anh Điềm bấm còi xin đường và giữa hai bên xảy ra to tiếng.

Chủ xe Mercedes đã dùng gạch đập vào đầu tài xế taxi Mai Linh

Nam tài xế taxi sau đó bị Thái cầm gạch bê tông đánh vào đầu. Theo kết quả trưng cầu giám định của cảnh sát, anh Điềm bị thương tật 2% .

·        Dùng dao cứa cổ vợ trong nhà tắm vì mâu thuẫn

Công an quận Ngô Quyền – TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang truy bắt nghi can Nguyễn Quốc Tú (46 tuổi, trú phường Đông Hải 1, Hải An, Hải Phòng) để điều tra, làm rõ hành vi giết người.

 Theo cơ quan điều tra, do mâu thuẫn vợ chồng, vợ Tú đến nhà chị gái ở phường Máy Tơ (Ngô Quyền, TP Hải Phòng) tạm lánh. Tối 29/7, Tú mang dao, bắt xe ôm đến đây. Sau khi đẩy vợ vào nhà tắm dùng dao cứa cổ, Tú quay ra tấn công hai bé trai con chị vợ, sau đó lao ra đường bỏ trốn.

Chạy đến đầu đường Nguyễn Trãi, kẻ thủ ác dí dao vào cổ một người dân đang dừng xe nghe điện thoại để cướp xe máy tẩu thoát.

·         Hà Nội tiếp tục mưa, ngoại thành ngập lụt kéo dài

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đang có xu hướng dịch chuyển về phía Bắc, hôm nay ở các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa, mưa vừa; khu vực trung du và vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to.

Riêng các tỉnh Hòa Bình, Phú Thọ, Bắc Giang, Hà Giang có khả năng mưa rất to và dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.

Nhiều ngôi nhà tại Chương Mỹ vẫn bị ngập sâu trong nước lũ

Từ ngày mai, đợt mưa lớn ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ giảm dần. Tại Hà Nội hôm nay có lúc có mưa, mưa rào. Dự báo, ngập úng tiếp tục diễn ra ở vùng trũng, thấp thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Nội và kéo dài trong nhiều ngày tới.

·        Chìm tàu du lịch tại Tuần Châu

Khoảng 4 giờ ngày 31/7, tại âu tàu Tuần Châu (Cảng tàu quốc tế Tuần Châu, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ chìm tàu du lịch số hiệu QN-6419 trong khi tàu này đang neo đậu. Rất may trên tàu không có khách du lịch, các thuyền viên của tàu đều đã kịp thời di chuyển lên bờ an toàn.

Theo thông tin từ Văn phòng Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Ninh, nguyên nhân ban đầu được xác định do ảnh hưởng của áp thấp gây mưa lớn trong đêm, các thuyền viên chủ quan, việc kiểm tra và bơm nước ra khỏi tàu không được thực hiện kịp thời dẫn đến chìm tàu.

Hiện chủ tàu và cơ quan chức năng đang tìm phương án trục vớt tàu bị nạn.

·        Nga khẳng định biết rõ âm mưu quân sự của Mỹ và phương Tây

Theo RT, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ngày 30/7 khẳng định, Moskva biết rõ Washington và các đồng minh phương Tây có thể đang lên kế hoạch cho những động thái quân sự để chống lại Nga, nhưng nước này được bảo vệ rất tốt.

Trong khi đó, Mỹ đã và đang tích cực triển khai các hệ thống phòng không trên toàn cầu, kể cả ngay tại cửa ngõ của Nga, tại các nước Baltic và Nhật Bản.

·        Triều Tiên tăng cường kêu gọi khôi phục các dự án kinh tế liên Triều

Ngày 31/7, Triều Tiên đã tăng cường kêu gọi việc nối lại 2 dự án kinh tế liên Triều, bày tỏ sự không hài lòng với những gì Bình Nhưỡng thấy là tiến triển chậm chạp trong hợp tác giữa hai miền Triều Tiên.

Quang cảnh khu công nghiệp chung Kaesong nhìn từ Paju, Hàn Quốc ngày 24/4 (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong một bài bình luận, tờ Rodong Sinmun, Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên, chỉ trích Hàn Quốc vì đã sử dụng các biện pháp trừng phạt toàn cầu như một cái cớ để trì hoãn việc thúc đẩy hợp tác xuyên biên giới.