Âm mưu của nhóm cướp biển tấn công tàu Orkim Marmony

ANTĐ - Sử dụng tàu kéo không tên có trang bị xuồng cao tốc, nhóm cướp biển  đã phục kích ngoài khơi biển Indonesia để tấn công tàu hàng.

Như tin đã đưa, ngày 19-6, Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp Bộ đội Biên phòng đảo Thổ Chu (Phú Quốc, Kiên Giang) đã bắt giữ 8 nghi phạm cướp biển người nước ngoài. Bước đầu, các đối tượng thừa nhận đã gây ra vụ cướp tàu Orkim Marmony chở 6.000 tấn xăng trên vùng biển Malaysia vào ngày 11-6.

Ngày 20-6, biên đội tàu CSB 2002 và CSB 2004 thuộc Hải đội 401 – Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã áp giải 8 nghi phạm cùng toàn bộ tang vật về cảng Phú Quốc. Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp Cảnh sát biển Malaysia, Trung tâm Chia sẻ thông tin chống cướp biển tại châu Á (Reecap) đang điều điều tra, lập hồ sơ xử lý.

Đến nay, danh tính 8 đối tượng được xác định là Hendry A (39 tuổi), Ruslan (61 tuổi), Kurniawan (41 tuổi), Faoji (27 tuổi), Randi Andilya (19 tuổi), Anjas (27 tuổi), Jhon Danyel Despol (38 tuổi) và Abnet (28 tuổi, đều mang quốc tịch Indonesia). Trong đó, Ruslan (SN 1954, có hộ khẩu tại Anambas, Natuna, Indonesia) là đối tượng cầm đầu.

Âm mưu của nhóm cướp biển tấn công tàu Orkim Marmony ảnh 1Nhóm cướp biển tấn công tàu Orkim Harmony


Theo thông tin từ Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, 2 tuần trước khi xảy ra vụ việc, nhóm cướp gồm 13 đối tượng đã lên một tàu kéo không tên, có xuồng trang bị cao tốc chuyên dụng ra khu vực biển Indonesia để mai phục. Tối 11-6, phát hiện tàu Orkim Harmony đi qua, 10 tên hạ xuồng cao tốc bí mật tiếp cận phía sau.

Sau khi khống chế thủy thủ tàu Orkim Harmony, nhóm cướp tiếp tục khống chế thuyền trưởng. Chúng phá hủy thiết bị định vị vệ tinh và thông tin liên lạc trước khi ném xuống biển. Sau đó, buộc thuyền trưởng dùng loa truyền lệnh bắt những người còn lại tuân theo.

Nhóm này khống chế toàn bộ 22 thuyền viên, cướp toàn bộ tư trang, đồ dùng cá nhân như: điện thoại, tiền, máy tính xách tay, máy tính bảng…

Sau khi chiếm quyền kiểm soát con tàu, 2 đối tượng điều khiển tàu kéo quay lại Indonesia tìm mối tiêu thụ tang vật. Trong khi 8 đối tượng còn lại ép thuyền trưởng điều khiển tàu đi lòng vòng nhiều ngày trên biển nhằm tránh bị phát hiện và đợi người đến mua xăng.

Tàu Orkim Harmony

Ngày 18-6, bị lực lượng chức năng Malaysia phát hiện, nhóm cướp đồng ý sẽ điều khiển tàu về Malaysia với điều kiện lực lượng làm nhiệm vụ phải giữ khoảng cách 8 – 9 hải lý. Nhưng đêm hôm đó, lợi dụng đêm tối, các đối tượng đã sử dụng xuồng cứu sinh trên tàu Orkim Harmony để trốn chạy.

Phát hiện lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, nhóm này chuyển hướng vào đảoThổ Chu. Ban đầu, các đối tượng khai là ngư dân đi câu vừa bị chìm thuyền, xin được lánh nạn. Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã vạch trần âm mưu của nhóm cướp, thu giữ nhiều tang vật liên quan.P