18 tỉnh, thành phố tắt đèn vào Giờ Trái đất

(ANTĐ) - Tin từ Quỹ Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) cho biết, hiện nay, đã có 92 quốc gia đăng ký tham gia “Giờ Trái đất” (năm 2009 có 88 quốc gia tham gia).

18 tỉnh, thành phố tắt đèn vào Giờ Trái đất

(ANTĐ) - Tin từ Quỹ Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (WWF) cho biết, hiện nay, đã có 92 quốc gia đăng ký tham gia “Giờ Trái đất” (năm 2009 có 88 quốc gia tham gia).

Trong đó, với việc Tháp Tokyo (Thủ đô Tokyo, Nhật Bản) và Cổng Brandenburg (Berlin, Đức) khẳng định sẽ tham gia tắt đèn cho Giờ Trái đất, có thể thấy tất cả các quốc gia thành viên của nhóm G20 sẽ tham gia sự kiện toàn cầu này.

Năm nay, các quốc gia và khu vực lần đầu tiên tham dự sự kiện bao gồm Kosovo, Madagascar, Nepal, Saudi Arabia, Mông Cổ,  Campuchia, Cộng hòa Czech, Paraguay, Ecuador… Việt Nam đăng ký tham gia sự kiện từ rất sớm với 18 tỉnh thành phố sẽ tắt đèn vào Giờ Trái đất.

Thành Nam