Y án 4 bị cáo cướp tài sản của nghệ sĩ Hồng Vân

ANTĐ - Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM ngày 25-9 đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, y án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Đoàn Hoàng Trung (SN 1996) và Dương Hoàng Long (SN 1995, cùng trú quận 3, TP.HCM) mức án 9 năm tù, tuyên phạt bị cáo Tạ Đức Thiện (SN 1997, trú quận 2, TP.HCM) và Bùi Minh Toàn (SN 1997, trú quận 3, TP.HCM) mức án 6 năm tù cùng về tội “Cướp tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 22h ngày 15-4-2013, Đoàn Hoàng Trung, Tạ Đức Thiện, Bùi Minh Toàn, Dương Hoàng Long ngồi chơi trước nhà số 382/33 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP.HCM. Long nói với cả nhóm đã theo dõi bà Nguyễn Thị Hồng Vân (tức nghệ sĩ Hồng Vân) hay về khuya, có đeo dây chuyền và túi xách nên rủ cả nhóm cướp lấy tiền “phê” ma túy, cả nhóm đồng ý. Đến khoảng 23h cùng ngày, khi nghệ sĩ Hồng Vân đi diễn về đang đứng mở cửa nhà thì Trung từ phía sau đi tới bất ngờ dùng tay đẩy mạnh rồi đánh vào lưng làm mặt nghệ sĩ Hồng Vân đập vào cánh cổng. Sau đó, Trung tiếp tục giật chiếc túi xách trên vai làm nạn nhân ngã bất tỉnh.

Gây án xong, cả nhóm bỏ chạy. Số tài sản cướp được gồm 275.000 đồng và 2 tờ đô la mệnh giá 1 USD và một điện thoại di động nhưng trên đường các bị cáo bỏ chạy, điện thoại bị rơi không tìm thấy. Nghệ sĩ Hồng Vân được đưa đi cấp cứu với tỷ lệ thương tật 35%. Qua truy xét, Long và đồng bọn lần lượt bị bắt giữ.