Xét xử 10 đối tượng gây thiệt hại hơn 16,8 tỷ đồng trong việc giải tỏa mặt bằng

ANTĐ - Ngày 16-3, TAND tỉnh Quảng Nam đã đưa ra xét xử 10 đối tượng gây thiệt hại hơn 16,8 tỷ đồng trong việc giải tỏa đền bù để xây dựng nhà máy thủy điện Sông Bung 4, ở huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. 

Xét xử 10 đối tượng gây thiệt hại hơn 16,8 tỷ đồng trong việc giải tỏa mặt bằng ảnh 1

Các bị cáo tại phiên xét xử sáng 16-3-2016

Các đối tượng bị truy tố với các tội danh: thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 

Theo cáo trạng, trong quá trình thực hiện đo đạc, lập bản đồ giải thửa và kiểm kê tài sản, cây cối có trên đất để đền bù giải tỏa xây dựng nhà máy thủy điện Sông Bung 4, các cán bộ thuộc Trung tâm kỹ thuật tài nguyên môi trường (thuộc sở Tài nguyên môi trường tỉnh Quảng Nam), Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 4 cùng Hội đồng bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Nam Giang đã tiến hành không đúng quy định để một số cán bộ xã Zuooih, Cha Vàl (huyện Nam Giang) và một số người dân lợi dụng kê khai gian dối đất và cây để nhận tiền đền bù hơn 16,8 tỷ đồng.

Trong đó đáng chú ý một số cán bộ như Lê Ngọc Ánh (SN 1976, trú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn), Trương Công Đăng (SN 1966, trú xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc), cả hai là cán bộ Trung tâm kỹ thuật TNMT Quảng Nam; Nguyễn Ngọc Bội (SN 1972, hiện ở tại TP Đà Nẵng, cán bộ Ban quản lý dự án thủy điện Sông Bung 4); Nguyễn Văn Hợp (SN 1979, hiện ở tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, cán bộ Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Nam Giang)... đã không thực hiện đúng các quy định, quy trình đo đạc, giải thửa, đồng ý cho một số người dân kê khống cấy và đất gây thiệt hại hàng tỷ đồng cho chủ dự án.

Ngoài ra, tại phiên tòa còn có các bị cáo nguyên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch, cán bộ địa chính xã Zuôih, huyện Nam Giang.

Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 2 ngày, 16 và 17-3.