Quảng Trị:

Xe khách vận chuyển 1,1 tấn chân trâu bò thối

ANTĐ - Lúc 9 giờ sáng 8-1, tại km 760 QL 1A đoạn qua phường Đông Lương (TP Đông Hà, Quảng Trị), đội tuần tra 8.1 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Trị) đã chặn bắt xe khách vận chuyển 1,1 tấn chân trâu bò thối.

Xe khách bị chặn bắt và phát hiện số chân trâu bò thối nói trên mang BKS 21H-5516 của nhà xe Phong Thu chạy tuyến Yên Bái- TP. Hồ Chí Minh. Số tang vật trên được giấu dưới gầm của chiếc xe này.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 19 thùng xốp chứa chân trâu, bò với tổng trọng lượng 1,1 tấn, khi mở ra đã bốc mùi hôi thối. Số hàng hóa này không có nguồn gốc và giấy tờ hợp lệ.

Tại cơ quan điều tra, lái xe Dương Bá Quyền, SN 1958 (trú thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, Yên Bái) khai nhận đây là số hàng do một người khác thuê vận chuyển từ Vĩnh Phúc đi TP. Hồ Chí Minh với giá cước 100.000 đồng/thùng. Lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm và tịch thu số tang vật trên giao cho Phòng cảnh sát môi trường (Công an tỉnh Quảng Trị) tiếp tục xử lý.

Một số hình ảnh vụ bắt giữ xe khách chở chân trâu thối