Vong mạng vì mâu thuẫn không "bo" cho tiếp viên karaoke

ANTĐ - Hay tin bạn gái mình bị khách quỵt “tiền bo”, còn xảy ra xô xát đánh nhau, Bảo liền đến quán karaoke “xử” vị khách tử vong.

Ngày 14-3, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Bùi Quốc Bảo (SN  1990, ngụ quận Tân  Phú, TP.HCM) 20 năm tù về tội “giết người”.

Bị cáo Bùi Quốc Bảo tại tòa
Theo cáo trạng, khoảng 21h 30 ngày 2-7-2014, nhóm khách gồm Huỳnh Trần Việt Cường, Lý Hồng Phương và Trần Chí Tài đến quán karaoke ở khu phố 19, phường Bình Hưng Hòa A, quận Tân Bình, TP.HCM để hát.

Tại đây, hai tiếp viên nữ là N.H.Th và N.T.H.T (hai chị em ruột)  được gọi lên phục vụ khách. Đến khoảng 1h ngày 3-7-2014 khi tính tiền, Cường và các tiếp viên nữ xảy ra mâu thuẫn về tiền “bo”, dẫn đến đánh nhau.

Thấy vậy, mọi người đến can ngăn. Lúc này, do thấy bạn gái là Th đi làm khuya chưa về nên Bùi Quốc Bảo gọi điện thoại cho Th. Nghe Th kể lại sự việc xảy ra, Bảo liền mang theo 1 con dao nhọn đến nhà hàng karaoke- nơi Th làm việc.

Đến nơi, Bảo liền kêu Th và T về trước. Sau đó Bảo và Cường xảy ra mâu thuẫn, xông vào đánh nhau. Bảo lấy chiếc xẻng bổ vào đầu Cường khiến Cường tử vong.

Gây án xong, Bảo vứt hung khí, trốn khỏi hiện trường. Đến ngày 6-8-2014, Bảo đã ra đầu thú.