Vạch vàng “ghi điểm” trên hàng nghìn mét vỉa hè

ANTĐ - Từ ngày 3-1, Đội CSTT-PƯN CAQ Hai Bà Trưng (Hà Nội) chủ trì, phối hợp với các phường Lê Đại Hành, Bùi Thị Xuân, Ngô Thì Nhậm đồng loạt triển khai lập lại trật tự đô thị trên 4 tuyến phố: Bà Triệu, Nguyễn Du, Lê Văn Hưu và Trần Nhân Tông.

Theo đó, xe đạp, xe máy sẽ được áp dụng thống nhất quy định để quay đầu vào trong, cách tường 20 cm, và nằm trong vạch sơn thống nhất màu vàng cách tường 2 mét. Trước đó, công tác tuyên truyền đã được triển khai đến người dân và thông báo đến cán bộ cơ sở để vào cuộc cùng lực lượng Công an.

Các biểu mẫu bảng cam kết để ký giữa người dân với chính quyền cơ sở cũng đã được phát hành. Cùng với việc sắp xếp xe, chỉ huy đội CSTT-PƯN cho biết, lực lượng chức năng lồng ghép các nội dung không lấn chiếm hè phố, lòng đường để kinh doanh; không để hàng rong hoạt động; không xây bục bệ, cầu dẫn, không lắp đặt mái che, mái vẩy trái quy định, và chấp hành nghiêm túc trật tự, vệ sinh môi trường.

Hiệu quả của “vạch vàng” và những tuyến phố khác thể hiện khá rõ qua chùm ảnh dưới đây:

Vạch vàng “ghi điểm” trên hàng nghìn mét vỉa hè ảnh 1
Ngày ra quân đầu tiên của lực lượng chức năng, 3-1, chủ yếu nhắc nhở, tuyên truyền

Vạch vàng “ghi điểm” trên hàng nghìn mét vỉa hè ảnh 2
Xe máy để sát trong hè, cổng viện Mắt trung ương

Vạch vàng “ghi điểm” trên hàng nghìn mét vỉa hè ảnh 3
Có nhiều khoảng trống cho người đi bộ

Vạch vàng “ghi điểm” trên hàng nghìn mét vỉa hè ảnh 4 Vạch vàng “ghi điểm” trên hàng nghìn mét vỉa hè ảnh 5
Vạch vàng trên vỉa hè phố Lê Văn Hưu và Trần Nhân Tông

Vạch vàng “ghi điểm” trên hàng nghìn mét vỉa hè ảnh 6 Vạch vàng “ghi điểm” trên hàng nghìn mét vỉa hè ảnh 7
Và những tuyến vỉa hè không vạch vàng.