U23 Việt Nam có thể bớt 1 đối thủ ở vòng loại châu Á

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - 14h ngày 11-8 tới, AFC sẽ tiến hành bốc thăm điều chuyển 1 đội từ bảng khác cùng khu vực Đông Á tới bảng H để trám chỗ U23 CHDCND Triều Tiên vừa xin rút.
CHDCND Triều Tiên xin rút khiến bảng K hiện chỉ còn 2 đội là Nhật Bản và Campuchia
CHDCND Triều Tiên xin rút khiến bảng K hiện chỉ còn 2 đội là Nhật Bản và Campuchia

Vòng loại U23 châu Á 2022 đã tiến hành bốc thăm chia bảng xong từ ngày 9-7, với 11 bảng đấu, trong đó khu vực Đông Á gồm 5 bảng (4 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội).

Tuy nhiên mới đây, U23 CHDCND Triều Tiên đã chính thức xin rút khiến bảng K hiện chỉ còn 2 đội là Nhật Bản và Campuchia. Căn cứ theo điều lệ giải, AFC quyết định sẽ điều chỉnh số lượng đội bóng để bảng K đủ tối thiểu 3 đội.

Theo đó, ban tổ chức sẽ bốc thăm điều một đội thuộc một trong 4 bảng còn lại của khu vực Đông Á là bảng G, H, I, J sang bảng K.

Để đảm bảo sự cân bằng các bảng đấu và kế hoạch tổ chức, đội hạt giống số 1 và đội chủ nhà mỗi bảng đấu (bao gồm U23 Việt Nam, hạt giống số 1 bảng I) không chịu sự tác động này.

Như vậy, có tổng cộng 8 đội tham gia bốc thăm để điều chuyển sang bảng K gồm: Trung Quốc và Brunei (bảng G), Timor Leste và Philippines (bảng H), Myanmar và Hong Kong Trung Quốc (bảng I), Malaysia và Lào (bảng J).

8 đội tương ứng với 8 lá thăm cho chung vào một chiếc bình. Đội đầu tiên được bốc thăm sẽ chuyển sang bảng K thế chỗ đội CHDCND Triều Tiên. Khi đó, khu vực Đông Á sẽ có 3 bảng 4 đội và 2 bảng 3 đội.

Nếu kết quả bốc thăm thuận lợi, U23 Việt Nam (bảng I) có thể bớt được một đối thủ (Myanmar hoặc Hong Kong - Trung Quốc).

Vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23-10 đến 31-10. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn 1 lượt tính điểm xếp hạng, chọn 11 đội xếp nhất và 4 đội xếp nhì có thành tích tốt giành quyền vào vòng chung kết tổ chức tại Uzbekistan từ 1-6 đến 19-6-2022.

Để chuẩn bị cho giải đấu này, HLV Park Hang-seo vừa triệu tập 30 tuyển thủ U23 tập trung tại Hà Nội từ ngày 10-8 tới. Do lịch tập huấn trùng kế hoạch chuẩn bị vòng loại World Cup của đội tuyển quốc gia, nên ông Park giao toàn quyền huấn luyện U23 Việt Nam cho trợ ký Kim Han-yoon ở đợt tập trung này.