U23 Việt Nam vào bảng dễ tại vòng loại châu Á 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lá thăm may mắn đưa đội tuyển U23 Việt Nam vào bảng đấu khá nhẹ với các đối thủ Myanmar, Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Bắc Trung Hoa.

Chiều nay (9-7), Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã tiến hành bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2022.

Đội tuyển U23 Việt Nam - á quân mùa 2018 - thuộc nhóm hạt giống số 1 tại khu vực phía Đông cùng với Hàn Quốc, Australia, Thái Lan và CHDCND Triều Tiên.

Kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2022

Kết quả bốc thăm vòng loại U23 châu Á 2022

Kết quả, lá thăm đưa U23 Việt Nam - nhóm hạt giống số 1 khu vực phía Đông - vào bảng I cùng với các đối thủ Myanmar, Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Bắc Trung Hoa (chủ nhà bảng đấu).

Đây được xem là bảng đấu nhẹ với U23 Việt Nam - á quân U23 châu Á 2018, khi các đối thủ đều ở trình độ thấp hơn.

Vòng loại U23 châu Á 2022 có 42 đội tuyển tham dự, trong đó 23 đội khu vực phía Tây được chia vào 6 bảng (5 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội), 19 đội khu vực phía Đông chia vào 5 bảng (4 bảng 4 đội và 1 bảng 3 đội).

Theo kế hoạch, vòng loại U23 châu Á 2022 sẽ diễn ra từ ngày 23-10 đến 31-10-2021 theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng.

11 đội nhất và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào vòng chung kết tổ chức tại Uzbeskistan từ ngày 1 đến 19-6-2022.

Do đã được đặc cách vào thẳng vòng chung kết trên cương vị chủ nhà nên kết quả các trận đấu của Uzbekistan tại vòng loại khu vực phía Tây sẽ không được tính để xếp hạng tại bảng đấu mà đội tuyển này tham dự.