U23 Việt Nam áp đảo 3 đối thủ ở vòng loại châu Á 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tấm vé vào chơi vòng chung kết được đánh giá nằm trong tầm tay thầy trò HLV Park Hang-seo khi chung bảng đấu với các đối thủ "nhẹ ký".
Kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2022

Kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại U23 châu Á 2022

Lá thăm may mắn đưa thầy trò HLV Park Hang-seo cùng bảng I vòng loại U23 châu Á 2022 với Myanmar, Hong Kong (Trung Quốc) và Đài Bắc Trung Hoa.

Cả ba đối thủ đều bị đánh giá yếu hơn U23 Việt Nam.

Minh chứng rõ nhất là ở 3 giải U23 châu Á gần đây nhất (2016, 2018, 2020), U23 Việt Nam đều góp mặt vòng chung kết, thậm chí còn từng giành á quân mùa 2018. Trong khi cả Myanmar, Hong Kong, Đài Bắc Trung Hoa đều không thể vượt qua vòng loại.

U23 Myanmar - đối thủ được đánh giá có khả năng gây khó cho U23 Việt Nam - trong hai lần gặp gần nhất đều thua trắng (0-4 năm 2017 và 0-2 năm 2019) trước thầy trò HLV Park Hang-seo.

Vì vậy, thầy trò HLV Park Hang-seo được mặc định là ứng viên số 1 cho vị trí nhất bảng I. Cùng với đó, việc SEA Games 31 tạm hoãn cũng là cơ hội để U23 Việt Nam có được sự tập trung và chất lượng chuyên môn cao nhất cho sân chơi châu lục.

U23 Việt Nam có cơ hội lớn giành vé vòng chung kết U23 châu Á 2022

U23 Việt Nam có cơ hội lớn giành vé vòng chung kết U23 châu Á 2022

Vòng loại U23 châu Á 2022 dự kiến diễn ra từ ngày 23-10 đến 31-10-2021, thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm, chọn 11 đội nhất và 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng chung kết tổ chức tại Uzbeskistan từ ngày 1 đến 19-6-2022.

Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa, Hong Kong trước khi đấu Myanmar ở lượt trận cuối.