Triều cường “nuốt chửng” hơn 200m đường, nhiều nhà dân bị đánh sập

ANTĐ - Đêm 22, rạng sáng 23-12, triều cường tiếp tục uy hiếp, đánh sập, gây hư hỏng gần 30 ngôi nhà của người dân xóm Rớ, khu phố 4, phường Phú Đông, TP Tuy Hòa (Phú Yên). 

Trong sáng 23, lực lượng bộ đội biên phòng và chính quyền địa phương đã giúp dân tháo dỡ, di dời nhà và tài sản đến vị trí mới tạm ổn định cuộc sống.

Triều cường “nuốt chửng” hơn 200m đường, nhiều nhà dân bị đánh sập ảnh 1

Xóm Rớ tan hoang sau khi bị triều cường "uy hiếp"

Đường Đinh Tiên Hoàng qua xóm Rớ cũng bị triều cường “nuốt chửng” với chiều dài hơn 200m, đe dọa hàng chục ngôi nhà khác. Dọc hai bên đường, nhiều trụ điện thoại bị ngã đổ, nhà dân nằm chơi vơi trên nền đất bị xói lở hết sức nguy hiểm.

Mặc dù đã chống chọi suốt đêm 22, nhưng đến 6h ngày 23, ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Kim Huyện cũng bị sóng lớn đánh sập. 

Triều cường “nuốt chửng” hơn 200m đường, nhiều nhà dân bị đánh sập ảnh 2

Hàng chục ngôi nhà tại xóm Rớ bị triều cường đánh sập và hư hỏng

Để bảo vệ nhà dân trước triều cường xâm thực, trước đây, UBND tỉnh Phú Yên đã cho phép Ban quản lý Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh làm chủ đầu tư xây kè rọ đá chắn sóng với kính phí hơn 12 tỉ đồng. Tuy nhiên, đợt triều cường đêm 23-12 đã cuốn trôi hàng chục mét kè xuống biển.