Trẻ được sinh mổ tăng nguy cơ dị ứng, hen

ANTĐ - Một nghiên cứu mới đây cho thấy trẻ được sinh mổ tăng nguy cơ bị dị ứng so với trẻ được sinh thường.

Các nhà nghiên cứu đã đánh giá hơn 1.200 trẻ khi chúng được 1 tháng, 6 tháng, 1 tuổi và 2 tuổi.

Kết quả cho thấy khi lên 2 tuổi, những trẻ được sinh mổ dễ bị dị ứng hơn gấp 5 lần khi tiếp xúc với các tác gây dị ứng như lông vật nuôi, mạt nhà so với những trẻ sinh thường

 

Tác giả chính Christine Cole Johnson thuộc bệnh viện Henry Ford ở Detroit (Mỹ) nói: “Các kết quả này củng cố giả thuyết cho rằng phơi nhiễm vi sinh vật ở đầu thời thơ ấu ảnh hưởng đến phát triển hệ miễn dịch và khởi phát dị ứng. Chúng tôi tin rằng việc trẻ phơi nhiễm vi khuẩn khi được sinh qua đường âm đạo có ảnh hưởng đến hệ miễn dịch của trẻ”.

Nghiên cứu này dự kiến được trình bày tại hội nghị thường niên của Hiệp hội Dị ứng, hen và miễn dịch Hoa Kỳ tại San Antonio, Texas (Mỹ) tới đây.

Mặc dù nghiên cứu phát hiện ra mối liên quan giữa sinh mổ và dị ứng song nó không chứng minh được mối quan hệ nhân quả.