Trai làng “ngáo đá” dọa bắn vỡ sọ lái xe: 5 ngày gây 5 vụ cướp

ANTĐ - Với cùng thủ đoạn đóng giả khách thuê xe đến các địa điểm vắng người, cặp trai làng đã gây ra 5 vụ cướp tài sản của lái xe taxi trong 5 ngày liên tiếp.

Nguyễn Kim Thắng và Đỗ Đình Kiên

Báo ANTĐ đã đưa tin: Ngày 19-12, Công an huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội đã bắt quả tang Nguyễn Kim Thắng (SN 1991) và Đỗ Đình Kiên (SN 1979), trú tại xã Liên Hiệp, huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội) về hành vi cướp tài sản. Qua điều tra mở rộng, bước đầu, Phòng CSHS – Công an thành phố Hà Nội phối hợp với CAH Đan Phượng và CAH Phúc Thọ xác định 2 đối tượng này đã gây ra 5 vụ cướp tài sản đều nhằm vào lái xe taxi. Vụ đầu tiên xảy ra vào tối 15-12. Khi đó, Thắng thuê xe taxi từ khu vực Cầu Giấy về huyện Phúc Thọ. Đến địa phận cụm 8 xã Hiệp Thuận, Thắng dùng hung khí đe dọa , cướp của lái xe 1 triệu đồng. Tối hôm sau (16-12), Thắng rủ Kiên tiếp tục đi cướp tài sản. Thắng bàn bạc và dặn Kiên đợi ở khu vực cầu Lúc, xã Liên Hiệp, còn đối tượng này tiếp tục tới khu vực quận Cầu Giấy thuê xe taxi. Khi đến địa điểm đã hẹn, Thắng yêu cầu lái xe dừng lại rồi cả 2 đe doạ, cướp 180 nghìn đồng và 1 điện thoại di động.

Theo khai nhận của các đối tượng, tối 17-12, Thắng lại thuê một xe taxi khác đi từ Trung Kính (quận Cầu Giấy) về khu chợ Thương Binh, thị trấn Phùng (huyện Đan Phượng). Lúc này, Thắng mượn điện thoại di động của lái xe để gọi cho người quen tuy nhiên sau đó đã đe dọa rồi chiếm đoạt. Một ngày sau (18-12), vẫn với thủ đoạn cũ, Thắng tiếp tục thuê một lái xe taxi chở từ Trung Kính về xã Hiệp Thuận. Tại đây, Thắng và Kiên xông vào tấn công lái xe, bắt đưa tiền. Tuy nhiên, nạn nhân đã kịp thời lái taxi bỏ chạy. “Bộ đôi” này bị bắt vào tối 19-12, khi Thắng đón taxi do anh Tô Kim Đức (SN 1986, quê Thái Bình) điều khiển đi từ Mỹ Đình (huyện Từ Liêm) về hướng huyện Phúc Thọ. Khi đến đoạn đường vắng thuộc địa phận xóm 8, xã Hiệp Thuận, Thắng yêu cầu anh Đức dừng xe và gọi điện thoại cho Kiên mang theo 1 tuýp sắt có gắn dao phóng lợn đến đe dọa cướp 1 ví da, 1 điện thoại và 360 nghìn đồng. Lực lượng cảnh sát sau khi nhận tin báo từ bị hại đã bí mật bám theo, kịp thời giải cứu nạn nhân, bắt gọn các đối tượng.